Việt Nam nhất toàn đoàn nam - Giải vô địch cờ vua trẻ Đông Á lần thứ 2-2017

Với 6 HCV cờ chớp nhoáng và 8 HCV cờ nhanh trong những ngày tranh tài trước đó, Việt Nam đã đoạt tổng cộng 20 HCV, 20 HCB, 12 HCĐ cá nhân, xếp hạng nhất toàn đoàn nam...
Việt Nam nhất toàn đoàn nam - Giải vô địch cờ vua trẻ Đông Á lần thứ 2-2017

Giải vô địch cờ vua trẻ Đông Á lần thứ 2-2017 khởi tranh tại thủ đô Ulaanbaatar (Mông Cổ) từ ngày 18-6 với sự góp mặt 582 kỳ thủ của 12 quốc gia và vùng lãnh thổ đã kết thúc vào chiều qua 25-6 sau 9 ván đấu cờ tiêu chuẩn.

Ở nội dung này, 6 kỳ thủ Vũ Bùi Thị Thanh Vân (U12 nữ), Bạch Ngọc Thùy Dương (U14 nữ), Trần Thị Diễm Quỳnh (U16 nữ), Nguyễn Nghĩa Gia Bình (U6 nam), Phạm Trần Gia Phúc (ảnh - U8 nam) và Bùi Huy Phước (U10 nam) đã đoạt HCV.

Một số kỳ thủ khác cũng giành được huy chương cờ tiêu chuẩn như: Nguyễn Lê Cẩm Hiền (HCB U10 nữ), Nguyễn Vũ Thu Hiền (HCB U16 nữ), Trần Đặng Minh Quang (HCB U12 nam), Nguyễn Anh Khôi (HCĐ U16 nam), Trần Minh Thắng (HCĐ U18 nam)…

Với 6 HCV cờ chớp nhoáng và 8 HCV cờ nhanh trong những ngày tranh tài trước đó, Việt Nam đã đoạt tổng cộng 20 HCV, 20 HCB, 12 HCĐ cá nhân, xếp hạng nhất toàn đoàn nam (Mông Cổ hạng nhì) và hạng nhì toàn đoàn nữ (Mông Cổ hạng nhất).

Trong đó, Phạm Trần Gia Phúc (U8 nam) xuất sắc thắng cú ăn 3 nội dung, cùng một số kỳ thủ giành cú đúp như: Nguyễn Thái Minh Hiếu (U6 nam), Vương Quỳnh Anh (U12 nữ), Trần Minh Thắng (U18 nam)...

Tin cùng chuyên mục