Trước trận tứ kết lượt về Juventus - Liverpool (1h45, ngày 14-4)

Thủ quân Steven Gerrard vắng mặt

Liverpool sẽ chịu một tổn thất lớn khi thủ quân Steven Gerrard không thể thi đấu trận tứ kết lượt về Champions League với Juventus do tiền vệ này bị chấn thương háng trong trận thua Manchester City tại vòng 32 giải Ngoại hạng Anh.
Thủ quân Steven Gerrard vắng mặt

Liverpool sẽ chịu một tổn thất lớn khi thủ quân Steven Gerrard không thể thi đấu trận tứ kết lượt về Champions League với Juventus do tiền vệ này bị chấn thương háng trong trận thua Manchester City tại vòng 32 giải Ngoại hạng Anh.

Thủ quân Steven Gerrard vắng mặt ảnh 1

Steven Gerrard (trái) tranh bóng cùng Pavel Nedved ở trận lượt đi.

Gerrard bị căng cơ khép ở háng vào những phút cuối trận gặp Manchester City vào cuối tuần qua. Dù các bác sĩ của CLB tích cực chữa trị nhưng chấn thương của anh không có dấu hiệu thuyên giảm và Liverpool buộc phải gạch tên tiền vệ này khỏi danh sách tới Turin chơi trận lượt về.

Anh đã chơi rất xuất sắc trong trận lượt đi khi phát động các đợt lên bóng và cản phá hầu hết các đợt tấn công của Juventus. Mất Steven Gerrard là một tổn thất rất lớn cho Liverpool.

Do sự thiếu vắng của Gerrard, HLV Rafael Benitez có thể sẽ phải mạo hiểm sử dụng Xabi Alonso (tiền vệ này vừa bình phục chấn thương) và mới chỉ thi đấu 45 phút cùng đội hình dự bị kể từ khi bị vỡ mắt cá trong trận gặp Chelsea vào ngày 1-1.

Về phía đội chủ nhà Juventus, Emerson và David Trezeguet đều trở lại luyện tập, tiền vệ người CH Czech Pavel Nedved đã hoàn toàn bình phục sau pha va chạm với hậu vệ Tomas Ujfalusi của Fiorentina trong trận hoà 3-3 tại Serie A cuối tuần qua và anh cho biết có đủ thể lực để có mặt trong trận lượt về với Liverpool.

Riêng Jonathan Zebina và Alessio Tacchinardi sẽ vắng mặt do bị chấn thương và treo giò.

Theo VNN.

Tin cùng chuyên mục