Hai thái cực sau “cơn địa chấn” mang tên U23 Indonesia

Các cầu thủ U23 Indonesia đã thực sự tạo nên “cơn địa chấn” từ trận thắng U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết sau 12 lượt sút luân lưu 11m. Thầy trò HLV Shin Tae-yong xứng đáng nhận được nhiều lời ca ngợi từ truyền thông xứ Vạn đảo cho đến quốc tế. Ở chiều ngược lại, U23 Hàn Quốc hứng chịu những chỉ trích nặng nề từ giới truyền thông nước nhà.

Liên tiếp trong thời gian ngắn, từ đội tuyển quốc gia cho đến đội U23 Hàn Quốc đều vấp ngã ở sân chơi châu Á. Ảnh: AFC
Liên tiếp trong thời gian ngắn, từ đội tuyển quốc gia cho đến đội U23 Hàn Quốc đều vấp ngã ở sân chơi châu Á. Ảnh: AFC

LĐBĐ châu Á (AFC) đã có bài viết khen ngợi chiến tích của U23 Indonesia qua bài viết vào sáng 26-4, nhấn mạnh việc U23 Indonesia đã… đòi nợ một cách ngọt ngào trước chính U23 Hàn Quốc từ trận thua 0-4 vào năm 2015. "Chín năm trôi qua, Indonesia đã chứng tỏ sự tiến bộ vượt bậc khi đánh bại U23 Hàn Quốc 11-10 trên chấm luân lưu để giành tấm vé lịch sử vào bán kết. Đối với U23 Hàn Quốc, thất bại đã chấm dứt hy vọng tham dự Thế vận hội Olympic Paris”.

Đồng thời, AFC cũng khen HLV Shin Tae-yong, người liên tiếp đem lại niềm vui cho bóng đá Indonesia từ đầu năm đến nay, từ Asian Cup 2023, vòng loại World Cup 2026 và nay là vừa tạo cơn “địa chấn” ở VCK U23 châu Á 2024. HLV Shin chia sẻ sau trận đấu: “Trên cương vị HLV trưởng U23 Indonesia, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi cùng đội giành vé vào bán kết U23 châu Á, nhưng cũng cảm thấy buồn vì U23 Hàn Quốc dừng bước. Tôi là người Hàn Quốc, nhưng hiện tại là HLV của đội tuyển Indonesia và phải nỗ lực hết sức để hoàn thành công việc của mình…”.

Trong khi đó, U23 Hàn Quốc bắt đầu hứng chịu những chỉ trích từ truyền thông quê nhà sau khi bị loại ở vòng tứ kết, cũng là lần đầu tiên sau 40 năm, họ không góp mặt ở môn bóng đá nam Olympic. Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn, từ đội tuyển quốc gia cho đến đội U23 của nước này đã gây thất vọng cho người hâm mộ bóng đá nước này.

"Ba sự thay đổi không thành công, sự tự mãn và xoay tua cầu thủ không hiệu quả, Hwang đã gây ra cú sốc ở Doha, khiến Hàn Quốc mất chuỗi lịch sử 40 năm", là tiêu đề bài viết của báo Osen, “HLV Hwang phải chịu trách nhiệm cho kết quả. Ba quyết định thay vị trí xuất phát của ông đều sai lầm. Vì sao Hàn Quốc tạt bóng tới 11 lần trong hiệp một, dù không có trung phong cao 1,93 m như Young-jun trên sân? Đó là hệ quả từ cách xoay tua nhân sự ngạo mạn, và cái giá phải trả là suất dự Olympic".

U23 Hàn Quốc bị loại là cú sốc lớn nhất tại VCK U23 châu Á 2024 và khả năng bị sa thải là rất cao. Ngay cả LĐBĐ Hàn Quốc cũng bị ảnh hưởng lớn từ thất bại của đội nhà.

Tin cùng chuyên mục