Kết thúc giải vô địch cờ vua hạng Nhất quốc gia 2012: Cần Thơ thắng lớn

Đoàn chủ nhà Cần Thơ đã thi đấu rất thành công ở cuộc so tài năm nay khi giành trọn cả 2 HCV cá nhân nam lẫn nữ do công của 2 kỳ thủ Nguyễn Đức Hòa (elo 2453, hạt giống số 6) và Phạm Lê Thảo Nguyên (elo 2351, hạt giống số 1).
Kết thúc giải vô địch cờ vua hạng Nhất quốc gia 2012: Cần Thơ thắng lớn

Đoàn chủ nhà Cần Thơ đã thi đấu rất thành công ở cuộc so tài năm nay khi giành trọn cả 2 HCV cá nhân nam lẫn nữ do công của 2 kỳ thủ Nguyễn Đức Hòa (elo 2453, hạt giống số 6) và Phạm Lê Thảo Nguyên (elo 2351, hạt giống số 1).

Ở bán kết nam, Nguyễn Văn Huy (Hà Nội) thắng Đào Thiên Hải (TPHCM) 1,5-0,5 còn Nguyễn Đức Hòa vượt qua Từ Hoàng Thông (TPHCM) ở 2 ván cờ nhanh sau khi hòa nhau trong 2 ván cờ tiêu chuẩn. Tại bán kết nữ, Phạm Lê Thảo Nguyên thắng Phạm Bích Ngọc (Kiên Giang) 2-0; trong lúc cuộc so tài giữa Nguyễn Thị Thanh An (TPHCM) và Hoàng Thị Như Ý (Thừa Thiên-Huế) diễn ra rất căng thẳng và hấp dẫn, kéo dài đến 5 ván hòa nhau và Thanh An vào chung kết nhờ cầm quân đen ở ván cờ chớp nhoáng. Hai HCV giải năm 2011 Đào Thiên Hải và Nguyễn Thị Mai Hưng (Bắc Giang) đã trở thành cựu vô địch.

Trong 2 trận chung kết, kỳ thủ Đức Hò

Kết thúc giải vô địch cờ vua hạng Nhất quốc gia 2012: Cần Thơ thắng lớn ảnh 1

Kỳ thủ Phạm Lê Thảo Nguyên. Ảnh: H.TH

a lần đầu đăng quang ở giải vô địch hạng Nhất quốc gia sau khi đánh bại Văn Huy 1,5-0,5 còn Thảo Nguyên cũng vượt qua Nguyễn Thị Thanh An cùng điểm số 1,5-0,5. Các kỳ thủ thua trận bán kết nhận HCĐ. Tranh suất ưu tiên vào đội tuyển quốc gia, Thiên Hải vượt qua Hoàng Thông sau 5 ván đấu và Bích Ngọc thắng Như Ý.

Theo nhận định của các nhà chuyên môn, giải đã khép lại (vào chiều ngày 29-3) với chất lượng thi đấu khá tốt. Từng vào đến chung kết những giải đấu trước nhưng không thành công, thế nên chiếc HCV năm nay đã khẳng định vị trí của kỳ thủ Nguyễn Đức Hòa (sinh năm 1989) trên đấu trường quốc gia. Trong lúc đó, đây cũng là lần đầu tiên nữ kỳ thủ xứ Kiên Giang Phạm Bích Ngọc giành được huy chương ở cờ tiêu chuẩn (trước đây chỉ giành huy chương ở cờ nhanh, cờ chớp). Và dù năm nay đã bước sang tuổi 40, nhưng Từ Hoàng Thông cũng đã trở lại tốp đầu.

Sau giải đấu này, 3 kỳ thủ đứng đầu bảng xếp hạng sẽ tập huấn để chuẩn bị cho giải vô địch châu Á vào tháng 5 tới tại TPHCM.

TRÚC QUỲNH

Tin cùng chuyên mục