Giải cầu lông Mỹ Grand Prix 2015: Tiến Minh trở thành cựu vương

Là nhà vô địch giải Mỹ Grand Prix liên tiếp trong 2 năm 2013, 2014, nhưng tay vợt Nguyễn Tiến Minh không thể bảo vệ ngôi vương khi bị loại ngay từ vòng 1 nội dung đơn nam vừa khởi tranh vào hôm qua tại California.

Phong độ đi xuống trong thời gian qua, Tiến Minh rơi xuống hạng 46 thế giới được xếp làm hạt giống số 10. Thế nhưng đây vẫn được xem là thuận lợi trong việc bốc thăm vì anh chỉ đụng tay vợt hạng 174 thế giới Tsuneyama (Nhật Bản) ở trận đầu tiên. Trước đây, ngoại trừ một vài lần thua mấy tay vợt trẻ Trung Quốc ngoài tốp 150, Tiến Minh ít khi nào nhận thất bại trước các tay vợt khác. Tuy nhiên, phong độ hiện nay đã giảm, Tiến Minh dường như chỉ còn chiếc bóng của chính mình. Chơi không tốt và để đối thủ kiểm soát được thế trận, Tiến Minh nhận thất bại khá xa 0-2 (13/21, 12/21) đành nói lời chia tay với giải. Ngoài Tiến Minh, tay vợt trẻ Phạm Cao Cường cũng bị loại do thua hạt giống số 4 Hsu Jen Hao (Đài Loan) 0-2 (16/21, 15/21).

Tham dự nội dung vòng loại đôi nam, Bảo Minh/Bảo Đức giành chiến thắng liên tiếp trước Jen Chi/Chih Hsun (Đài Loan) 2-1 (18/21, 21/16, 21/17), Guidon/Pilote (Canada) 2-0 (21/8, 21/14) giành suất vào vòng chính diễn ra hôm nay gặp đôi liên quân Chew (Mỹ)/Kurniawan (Indonesia). Ngoài ra, Vũ Thị Trang sẽ ra quân gặp tay vợt hạt giống số 6 hạng 17 thế giới Yui Hashimoto (Nhật Bản) ở nội dung đơn nữ, trong khi Bảo Đức/Hồng Gấm sẽ gặp Chew/Subandhi (Mỹ) ở nội dung đôi nam nữ.

Gia Mẫn

Tin cùng chuyên mục