Giải bóng bàn Cây vợt vàng mở rộng lần thứ 23-2009: Hàn quốc đoạt cú đúp

Giải bóng bàn Cây vợt vàng mở rộng lần thứ 23-2009: Hàn quốc đoạt cú đúp

Lần đầu tiên sau 17 năm góp mặt tại giải Cây vợt vàng, đoàn Thái Lan mới góp mặt tại trận chung kết, mà chung kết ở cả nội dung đồng đội nam và nữ. Tuy nhiên, cơ hội lấy vàng của những tay vợt xứ chùa Vàng đã không thể diễn ra trước những “khắc tinh” đến từ Hàn Quốc.

Đoàn Hàn Quốc đoạt cả 2 HCV đồng đội nam và nữ.

Đoàn Hàn Quốc đoạt cả 2 HCV đồng đội nam và nữ.

Trận chung kết đồng đội nam, tay vợt hạng 75 thế giới Cho Eon Rae (Hàn Quốc) nhanh chóng vượt qua chủ lực Phuchong Sanguansin của Thái Lan với tỷ số 3-1 (11/4, 11/9, 8/11, 12/10). Trận sau đó, em trai của Phuchong là Phakpoom Sanguansin đã tận dụng nhiều kiểu giao bóng biến hóa khiến tay vợt Hàn Quốc Ki Tea Hoon lúng túng và vượt lên dẫn trước 2-0 (11/6, 11/9).

Tuy nhiên, khi Tea Hoon tìm cách phá được các cú giao bóng của đối thủ, anh dễ dàng thắng lại 3 ván sau cùng điểm số 11/6 để lội ngược dòng 3-2, giúp Hàn Quốc dẫn trước 2-0. Trận sau đó, Choi Ki Chan vượt qua Chaitat 3-1 đưa đội tuyển Hàn Quốc thắng chung cuộc 3-0 và bảo vệ thành công ngôi vô địch. Hai đội Việt Nam và Đông Kobe đồng hạng ba.

Ở nội dung đồng đội nữ, tay vợt số 1 Thái Lan Nanthana không thể chịu nổi lối chơi phòng thủ cắt bóng xa bàn của tay vợt số 2 của Hàn Quốc Choi Moon Young nên thất bại nặng nề 0-3, với điểm số khá cách biệt 1/11, 7/11, 7/11. Ngay cả tay vợt số 1 dễ dàng bị đánh bại thì không bất ngờ gì khi 2 tay vợt còn lại của Thái Lan là Anisara (thua Eun Hee 1/3) và Sangpao (thua Hye Yin 0-3) cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Thắng chung cuộc 3-0, Hàn Quốc vô địch, Thái Lan hạng nhì, còn 2 đội Nhật Bản A và B đồng hạng ba.

Nội dung đôi nam, đôi nữ, đôi nam - nữ đã bắt đầu thi đấu vào hôm qua. Trong đó, các tay vợt Việt Nam đều dừng bước, trừ Nam Hải/Tuấn Quỳnh thắng 2 trận lọt vào bán kết nội dung đôi nam, và Nam Hải/Mai Trang thắng 3 trận lọt vào bán kết đôi nam - nữ diễn ra vào sáng nay.

GIA MẪN

Tin cùng chuyên mục