Đội tuyển U.23 hội quân chuẩn bị SEA Games 2013: Ba giai đoạn tập huấn quan trọng

Vốn đã tập trung từ ngày 26-8 nhưng chỉ có 9 cầu thủ thuộc các đội hạng nhất chủ yếu để duy trì thể lực, từ ngày mai (5-9), đội tuyển U.23 mới hội đủ quân số với 25 cầu thủ. Trong đó, có hai gương mặt mới là hậu vệ Ngọc Hải (Sông Lam Nghệ An) và Ngọc Đức (Hà Nội T&T).
Đội tuyển U.23 hội quân chuẩn bị SEA Games 2013: Ba giai đoạn tập huấn quan trọng

Vốn đã tập trung từ ngày 26-8 nhưng chỉ có 9 cầu thủ thuộc các đội hạng nhất chủ yếu để duy trì thể lực, từ ngày mai (5-9), đội tuyển U.23 mới hội đủ quân số với 25 cầu thủ. Trong đó, có hai gương mặt mới là hậu vệ Ngọc Hải (Sông Lam Nghệ An) và Ngọc Đức (Hà Nội T&T).

Phi Sơn (10), trong lần khoác áo đội tuyển U.21 Việt Nam vào năm 2012. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Phi Sơn (10), trong lần khoác áo đội tuyển U.21 Việt Nam vào năm 2012. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Hạn chế lớn nhất của đội tuyển trong lúc này là kinh nghiệm trận mạc khi gần nửa đội hình vốn là biên chế của các đội hạng nhất. Một số khác dù đang thi đấu ở V-League, nhưng chỉ có vài gương mặt là được đá chính thường xuyên như Mạc Hồng Quân, Hà Minh Tuấn, Văn Thắng, Văn Quyết, Mạnh Dũng. Trong đó, đáng chú ý là tiền vệ trẻ Phi Sơn, người đoạt danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc năm 2012 đã được ra sân khá đều trong đội hình Sông Lam Nghệ An và được kỳ vọng như một thủ lĩnh mới ở khu trung tuyến đội bóng xứ Nghệ.

Từ nay đến ngày khai mạc SEA Games, HLV Hoàng Văn Phúc đã lên kế hoạch 3 giai đoạn thi đấu tập huấn quan trọng.

Đầu tiên là đợt tập huấn tại Hungary từ 11 đến 23-9, dự kiến sẽ có 2 trận đấu với các đội tuyển trẻ của nước chủ nhà. Sau khi về nước, đội sẽ thi đấu giao hữu cùng hai CLB Galatasaray (Thổ Nhĩ Kỳ) và Santos (Brazil) vào các ngày 27 và 29-9 trên sân Thống Nhất. Cuối tháng 10, U.23 tham dự BTV Cup tại Bình Dương với sự góp mặt của 4 CLB nước ngoài và 3 CLB mạnh của V-League.

QUỐC CƯỜNG

Tin cùng chuyên mục