Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần 5-2016: Việt Nam dẫn đầu bảng tổng sắp

Hôm qua 30-9, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục thi đấu thành công ở các môn võ vovinam, vật, petanque, đá cầu…

Hôm qua 30-9, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục thi đấu thành công ở các môn võ vovinam, vật, petanque, đá cầu…

Võ sĩ Nguyễn Thị Kim (bên phải) trong trận bán kết hạng cân 50kg môn pencak silat. Ảnh: QUANG THẮNG

Môn vovinam, các VĐV Văn Cường, Khắc Nguyên, Công Tạo và Bình Định đã đoạt HCV đòn chân tấn công; môn petanque, bộ ba nam (Danh Hồng, Minh Hải, Quốc Duy, Quốc Nhân) và bộ ba nữ (Dương Thị Huyền, Hoàng Thị Hạnh, Thúy Kiều, Diễm Trang) đều nhận HCĐ sau khi thua Thái Lan ở trận bán kết; môn đá cầu, Việt Nam đều vào chung kết cả 2 nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ. Bên cạnh đó, môn vật cũng bắt đầu nhập cuộc, đô cử Đào Thị Hương giành HCĐ hạng 60kg và đô cử Nguyễn Thị Xuân vào chung kết hạng 50kg; môn cầu mây, đội nam Việt Nam cũng thắng Malaysia 3-0 ở vòng loại nội dung đồng đội; môn võ cổ truyền có 7 võ sĩ đã thi đấu bán kết ngày hôm qua. Cả 2 đội tuyển nam và nữ môn bóng ném đều giành quyền vào bán kết (thi đấu hôm nay 1-10).

Trong 10 ngày thi đấu vừa qua, các VĐV Việt Nam đã giành nhiều thành tích cao ở các môn điền kinh, kurash, jujitsu, muay, pencak silat, thể hình… Tính đến 15 giờ ngày 30-9, đoàn Việt Nam đã đoạt được 32 HCV, 26 HCB, 34 HCĐ, dẫn đầu bảng tổng sắp. Thái Lan (27, 17, 24) đứng hạng nhì, Trung Quốc (10, 13, 16) hạng ba, Iran (5, 2, 2) hạng tư… Có 35 đoàn đã giành được huy  chương.

NGỌC THIỆN

Tin cùng chuyên mục