Giành 21 HCV, karate Việt Nam đứng đầu giải vô địch Đông Nam Á 2024

Các võ sỹ của đội tuyển karate Việt Nam đã kết thúc xuất sắc các nội dung ở giải vô địch Đông Nam Á 2024 qua đó đứng nhất toàn đoàn với 21 tấm HCV.

Karate Việt Nam có vị trí số 1 ở giải vô địch Đông Nam Á năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Karate Việt Nam có vị trí số 1 ở giải vô địch Đông Nam Á năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

> Các võ sỹ vàng ASIAD 19 của karate Việt Nam tiếp tục chinh phục vô địch Đông Nam Á 2024

Đội tuyển karate Việt Nam đã đứng đầu giải vô địch Đông Nam Á 2024 khép lại sau ngày cuối 26-4 ở Thái Lan với tổng thành tích 21 HCV, 21 HCB, 32 HCĐ.

Ở giải lần này, karate Việt Nam tham dự các nội dung dành cho nhóm tuổi thiếu niên, trẻ, nhóm tuổi U21 và hệ vô địch đội tuyển đối với nam, nữ trong các bộ huy chương cá nhân, đồng đội của kumite (đối kháng) và kata (biểu diễn).

Trong các tấm HCV của karate Việt Nam, một số kết quả đáng chú ý như Nguyễn Thị Ngoan vô địch hạng trên 68kg nữ, Phạm Thị Đào vô địch hạng 50kg nữ, Trần Thị Quỳnh Nga vô địch hạng 55kg nữ, Hoàng Thị Mỹ Tâm vô địch hạng 61kg nữ, Đinh Thị Hương vô địch hạng 68kg nữ, Nguyễn Thanh Trường vô địch hạng 84kg nam hay Nguyễn Diệu Ly vô địch hạng 55kg nữ nhóm tuổi U21...

IMG_8015.jpg
Võ sỹ Đinh Thị Hương là một trong những người có chiến thắng ở giải vô địch Đông Nam Á 2024. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ở thi đấu kata (biểu diễn), bất ngờ lớn ở nội dung cá nhân nữ khi võ sỹ Nguyễn Thị Phương của karate Việt Nam chỉ giành được HCĐ. Trong khi đó, Nguyễn Ngọc Trâm vào chung kết nhưng không chiến thắng được đối thủ Alforte Sakura (Philippines) và có HCB. Dù vậy trong kata cá nhân nam, tuyển thủ Phạm Minh Đức đã giành HCV còn tuyển thủ Giang Việt Anh có HCB. Tại thi đấu kata đồng đội, các tuyển thủ Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Ngọc Trâm và Lưu Thị Thu Uyên vẫn có sự vượt trội để giành HCV sau khi vượt qua đối thủ trực tiếp tại chung kết là đội Việt Nam 2 (Bùi Ngọc Nhi, Nguyễn Phương Thảo, Phạm Thảo Ngọc, Hoàng Thị Thu Uyên). Về nam, chung kết kata đồng đội thuộc hệ vô địch đội tuyển cũng là cuộc đấu nội bộ của 2 đội thuộc karate Việt Nam và đội hình Lê Hồng Phúc, Giang Việt Anh, Phạm Minh Quân, Phạm Minh Đức đã giành HCV.

Chung cuộc ở giải, xếp sau karate Việt Nam là đội Thái Lan với 13 HCV, 16 HCB, 31 HCĐ. Đội Indonesia xếp vị trí thứ 3 với kết quả 10 HCV, 8 HCB, 13 HCĐ.

Tin cùng chuyên mục