Có chủ công Thái Lan, Ninh Bình vẫn thua chung kết

Đêm 14-3 tại NTĐ tỉnh Ninh Bình, Đội bóng chuyền nam Tràng An Ninh Bình đã để thua Sanest Khánh Hòa tại trận chung kết Cúp Hoa Lư 2017.

(SGGPO).- Đêm 14-3 tại NTĐ tỉnh Ninh Bình, Đội bóng chuyền nam Tràng An Ninh Bình đã để thua Sanest Khánh Hòa tại trận chung kết Cúp Hoa Lư 2017.

Đội chủ nhà có sự góp mặt của chủ công người Thái Lan Kitsada Somkane (đã nhập tịch Việt Nam và có tên Nguyễn Văn Đa). Đây chính là mũi chủ công mạnh mẽ kết hợp cùng tay đập trẻ Vũ Quang Khơi làm nên các chiến thắng giúp Tràng An Ninh Bình vào chung kết. Tuy nhiên, đối thủ S.Khánh Hòa lại có cặp chủ công Từ Thanh Thuận – Ngô Văn Kiều không dễ khuất phục. Ngoài ra, đội bóng này còn có Trường Giang cũng chơi khá hiệu quả. Chính vì thế, cuộc giằng co điểm số ở chung kết Cúp Hoa Lư 2017 rất quyết liệt.

Chủ công nhập tịch Kitsada vẫn chưa giúp được Ninh Bình có cúp vô địch. Nguồn: tư liệu

S.Khánh Hòa giành 2 thắng lợi đầy nghẹt thở với tỷ số sát nút 27-25 và 26-24 trong 2 ván đầu. Nỗ lực lấy lại thế cân bằng, Tràng An Ninh Bình thắng 25-23 ở ván 3. Tuy vậy, ván 4, đội chủ nhà thua nhanh 15-25 đối thủ nên thất bại chung cuộc 1-3. Chức vô địch giúp S.Khánh Hòa có phần thưởng 50 triệu đồng.

Tuy vậy, giải đấu được đánh giá chuyên môn cao vì tất cả các đội tham dự (Tràng An Ninh Bình, S.Khánh Hòa, Thể Công, Becamex Quân đoàn 4, Biên phòng, SXKT Vĩnh Long) đều ra sân với đội hình mạnh nhằm thử nghiệm trước vòng 1 giải VĐQG 2017.

MINH CHIẾN

Tin cùng chuyên mục