Bán kết giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2013: Thử thách cho Việt Nam và Myanmar

Chủ nhà Myanmar và ĐKVĐ Việt Nam cùng xứng đáng nhận vé vào vòng bán kết, nhưng chuyện họ có đi tiếp đến trận chung kết hay không thì rất khó lường bởi những đối thủ ở vòng bán kết đều khá mạnh. Mang danh đàn em vì đó là U.19 Australia và U.21 Nhật Bản, nhưng những thể hiện của các đội bóng này ở vòng bảng khiến nhiều đội khác phải e dè.
Bán kết giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2013: Thử thách cho Việt Nam và Myanmar

Chủ nhà Myanmar và ĐKVĐ Việt Nam cùng xứng đáng nhận vé vào vòng bán kết, nhưng chuyện họ có đi tiếp đến trận chung kết hay không thì rất khó lường bởi những đối thủ ở vòng bán kết đều khá mạnh. Mang danh đàn em vì đó là U.19 Australia và U.21 Nhật Bản, nhưng những thể hiện của các đội bóng này ở vòng bảng khiến nhiều đội khác phải e dè.

Nếu Myanmar vốn mạnh về thể lực thì họ sẽ gặp đối thủ tương xứng là Australia có thể hình tốt hơn hẳn và đã cất nhiều vị trí chủ lực ở trận cuối vòng bảng (gặp Việt Nam) để dành sức cho trận đấu này. Lợi thế duy nhất của Myanmar chính là sự cổ vũ của khán giả trên sân để hy vọng làm nên chuyện thần kỳ ở giải lần này. Trong khi đó, tuyển Việt Nam sẽ chật vật không kém khi đương đầu với U.21 Nhật Bản.

Các tuyển thủ nữ Việt Nam tự tin trước trận bán kết với Nhật Bản. Ành: HOÀNG MINH

Các tuyển thủ nữ Việt Nam tự tin trước trận bán kết với Nhật Bản. Ành: HOÀNG MINH

Lứa cầu thủ trẻ hiện tại của Nhật Bản được xem là lực lượng kế thừa cho đội tuyển quốc gia trong tương lai gần, bởi tuổi nghề ở bóng đá nữ vốn không cao bằng bóng đá nam nên cứ thường 2 - 3 năm là các ĐTQG lại trẻ hóa dần lực lượng. Nhật Bản đã trải qua vòng bảng rất ấn tượng với các trận thắng Philippines 4-1, Indonesia 8-0, Lào 4-1 và Myanmar 3-0. Tất cả đều là những chiến thắng cách biệt cùng thế trận lấn lướt.

Trước ngày lên đường, thầy trò HLV Trần Vân Phát đã lường trước những khó khăn ở giải lần này khi gặp nhiều khách mời rất mạnh. Thế nên, việc vượt qua Thái Lan để vào bán kết xem như gần đạt mục tiêu. Vấn đề còn lại là cố gắng vào tranh chung kết, hoặc ít ra thì cũng được HCĐ là đạt yêu cầu.

Lịch thi đấu bán kết (ngày 20-9)

Australia - Myanmar (15 giờ 30), Nhật Bản - Việt Nam (19 giờ 30).

QUỐC CƯỜNG

Tin cùng chuyên mục