Tương đồng & khác biệt

Giữa Man.City và Barcelona có nhiều điểm tương đồng trong phong cách chơi bóng. Thế nhưng, để phục vụ cho phong cách đó, họ đã đi theo 2 con đường khác nhau.

Giữa Man.City và Barcelona có nhiều điểm tương đồng trong phong cách chơi bóng. Thế nhưng, để phục vụ cho phong cách đó, họ đã đi theo 2 con đường khác nhau. 

Vào rạng sáng mai, trận đấu được chờ đợi nhất ở vòng 1/8 Champions League sẽ diễn ra giữa Man.City và Barcelona tại sân Etihad. Đó là cuộc đọ sức giữa 2 đội có phong cách chơi bóng khá giống nhau mà phần thưởng cuối cùng, sau khi kết thúc trận lượt về tại Camp Nou vào ngày 12-3 tới, sẽ là một tấm vé dự vòng tứ kết.

Tương đồng

Ai cũng biết khái niệm về bóng đá như một cuộc trình diễn - một hình thức để giải trí hơn là chỉ tạo ra kết quả - đã thấm sâu vào xương tủy của đội bóng xứ Catalan. Để làm được điều đó, họ cần phải có bóng, áp đặt được thế trận và chủ động. Họ không cần phải quan tâm đến chuyện đối thủ sẽ chơi như thế nào mà chỉ tìm cách để chơi bóng theo kiểu của mình.

Họ ở đây chính là Barcelona, nhưng nếu thay chủ từ bằng Man.City thì cũng chẳng sai. Thật vậy, bởi đó cũng chính là phong cách mà HLV Pellegrini đang xây dựng khá thành công cho đội bóng của thành phố Manchester, dù ông chỉ mới đặt chân đến nước Anh trong mùa hè 2013.
    
Không ai phủ nhận những công việc mà người tiền nhiệm Roberto Mancini đã làm để đưa Man.City đến với ngôi vô địch Premier League ở mùa bóng 2011-2012 nhưng với ông Pellegrini, The Citizens đang thực hiện một bước tiến lớn hướng đến kiểu bóng đá hấp dẫn - giành lấy quyền kiểm soát bóng để phục vụ cho lối chơi thiên về công.

Với Barcelona, phong cách đó đã được xem là truyền thống kể từ khi “Dream Team” ra đời dưới triều đại của HLV Johan Cruyff chứ không phải đang trên đường xây dựng. Thế  nhưng, cái đích mà cả Barcelona lẫn Man.City hướng đến đều giống nhau. Họ không thỏa hiệp với bóng đá toan tính, bóng đá thực dụng, bởi một khi đã toan tính hoặc mang tính thực dụng thì yếu tố giải trí chỉ còn là thứ yếu.

Dĩ nhiên, cả 2 đội bóng này đều rất cần những danh hiệu để chứng minh cho sự đúng đắn trong phong cách chơi bóng của mình, nhưng họ không bao giờ giành lấy những chiếc cúp bằng mọi giá.

Phong cách chơi bóng của Man.City (phải) có nhiều điểm tương đồng với Barcelona.

Phong cách chơi bóng của Man.City (phải) có nhiều điểm tương đồng với Barcelona.

Khác biệt

Tuy nhiên, để xây dựng phong cách chơi bóng tương đồng đó, Man.City và Barcelona đã đi theo 2 con đường khá khác biệt. Dù vẫn vung tiền ra để mua những ngôi sao như Romario, Ronaldo, Ronaldinho, Zlatan Ibrahimovic, Neymar… nhưng nền tảng của Barcelona vẫn là những cầu thủ địa phương được đào tạo từ Học viện nổi tiếng La Masia. Thậm chí có những thời điểm ở mùa trước, đội hình xuất phát của Barcelona chỉ gồm toàn “cây nhà, lá vườn”.

Nếu chỉ tính riêng trong mùa bóng này thì Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Sergio Busquets, Cesc Fabregas, Gerard Pique, Carles Puyol, Victor Valdes, Pedro Rodriguez, Jordi Alba và Lionel Messi đều là “người nhà”.

Ngược lại, ngoài thủ môn Joe Hart, thật khó có thể tìm thấy một cầu thủ Anh nào khác trong đội hình mạnh nhất của Man.City ở mùa này. James Milner, Micah Richards, Joleon Lescott, Jack Rodwell và Richard Wright đều chỉ đóng vai trò dự bị. Nghĩa là với sự đầu tư của các ông chủ Ả Rập, Man.City đã vung tiền ra mua những ngôi sao trên khắp thế giới để phục vụ cho ý đồ xây dựng lối chơi của các HLV.

Man.City không sai và cũng không phạm luật nhưng phong cách chơi bóng hiện nay của họ khó có thể trở thành truyền thống bởi ở những CLB như vậy, khái niệm kế thừa hầu như không tồn tại.

Nam Khang

Tin cùng chuyên mục