Giữa Filip Nguyễn và Văn Lâm, đến lúc HLV Kim Sang-sik đưa ra quyết định cuối cùng

Giữa hai thủ môn xuất sắc Filip Nguyễn và Đặng Văn Lâm, HLV Kim Sang-sik cần phải quyết đoán với chọn lựa của mình để tạo ra sự ổn định cho đội tuyển Việt Nam.

Đặng Văn Lâm (trái) và Filip Nguyễn đang cạnh tranh quyết liệt cho suất bắt chính tại ASEAN Cup 2024.
Đặng Văn Lâm (trái) và Filip Nguyễn đang cạnh tranh quyết liệt cho suất bắt chính tại ASEAN Cup 2024.

Đội tuyển Việt Nam tạm vượt qua nỗi lo về việc thiếu thủ môn giỏi khi vươn ra biển lớn châu lục. Bởi trong tay HLV Kim Sang-sik đang có hai người gác đền xuất sắc Filip Nguyễn và Văn Lâm. Bên cạnh nhiều gương mặt tiềm năng đang nổi lên như Nguyễn Văn Việt (SLNA), Trần Trung Kiên (HA.GL) hay Trịnh Xuân Hoàng (Thanh Hóa) được hứa hẹn thay thế đàn anh trong tương lai gần.

Song, cũng vì quá nhiều sự chọn lựa tốt dẫn đến việc mất đi tính ổn định cho vị trí gác đền của đội tuyển Việt Nam. Bốn trận đấu đã qua, HLV Kim Sang-sik luân phiên sử dụng Văn Lâm và Filip Nguyễn với mỗi người hai trận. Cả hai đều đón nhận 5 bàn thua, còn đội tuyển Việt Nam chỉ thắng 1 nhưng thua đến 3 trận.

Qua từng trận đấu, HLV Kim Sang-sik đã có những nhìn nhận, đánh giá về điểm mạnh lẫn yếu của hai học trò.Với những thông tin được tích lũy, góp ý từ HLV thủ môn Trần Minh Quang và dựa trên phong độ thực tiễn giữa Filip Nguyễn và Văn Lâm, đợt FIFA Days tháng 10 này ông Kim phải đưa ra quyết định cuối cùng. Bởi nhà cầm quân này không còn nhiều thời gian để đưa ra những thử nghiệm. Khi ASEAN Cup 2024 chỉ còn hai tháng nữa khởi tranh, đội tuyển Việt Nam cần phải có cầu thủ nòng cốt để định hình bộ khung.

Vị trí thủ môn vô cùng đặc biệt bởi chỉ có một người được ra sân thi đấu. Nên bắt buộc phải duy trì tính ổn định để tránh sự nhạy cảm, đồng thời làm điểm tựa cho các cầu thủ tuyến trên. Từ việc chọn người gác đền cũng sẽ mang đến cho giới mộ điệu những hình dung ban đầu về lối chơi của một đội bóng.

Bóng đá thế giới không thiếu những đội tuyển cùng sở hữu nhiều thủ môn xuất sắc vào một thời điểm. Nhưng để tạo ra công thức thành công, các HLV phải vượt qua sức ép và cần quyết đoán để chọn ra người duy nhất.

Tây Ban Nha lên ngôi vô địch World Cup 2010 nhờ vào tài năng đến từ Iker Casillas, dù lúc đó trong đội hình của HLV Vicente del Bosque còn có hai đồng nghiệp xuất sắc không kém Victor Valdes và Pepe Reina. Cũng tại sân chơi thế giới vào năm 2014, Đức xưng vương cùng thủ môn Manuel Neuer. Còn người bắt dự bị cho Neuer là Roman Weidenfeller trước đó một năm cùng Dortmund tiến đến trận chung kết UEFA Champions League.

462208604_858011586532756_8569118244864179121_n.jpg
Filip Nguyễn đang có lợi thế hơn Văn Lâm khi đã thi đấu tại mùa giải 2024-2025.

Sẽ hơi khập khiễng khi lấy hệ quy chiếu của các đội tuyển mạnh trên thế giới. Nhưng từ thành của Tây Ban Nha và Đức để làm kinh nghiệm cho đội tuyển Việt Nam. Có thể ở trận giao hữu với Ấn Độ vào ngày 12-10 tới, cũng là trận giao hữu chính thức cuối cùng hướng đến ASEAN Cup 2024, vị trí gác số 1 dưới triều đại Kim Sang-sik sẽ lộ ra.

Lúc này, Filip Nguyễn đang nhỉnh hơn Văn Lâm về phong độ thi đấu. Tính từ đầu mùa giải 2024-2025, Filip Nguyễn đã ra sân thi đấu 5 trận cho CAHN. Người gác đền 32 tuổi này vừa cùng thầy trò Mano Polking có chiến thắng đầu tiên tại V-League và đang dẫn đầu vòng bảng Cúp các CLB Đông Nam Á 2024-2025. Việc được ra sân liên tục giúp Filip Nguyễn giữ được sự ổn định, đồng thời nắm lợi thế hơn so với Văn Lâm phải chờ đến ngày 20-10 mới có trận ra mắt trong màu áo đội hạng Nhất Ninh Bình.

Nhưng Lâm Văn đã kinh qua biết bao gian khó để trở thành thủ môn số 1 trong giai đoạn hoàng kim 2018-2022 của đội tuyển Việt Nam. Anh sẽ biết bản thân phải làm gì để tạo ra màn lội ngược dòng trong cuộc đua với Filip Nguyễn.

Chọn Filip Nguyễn hay Văn Lâm lúc nào cũng khó, nhưng giờ thì HLV Kim Sang-sik phải đưa ra quyết định cuối cùng vì sự ổn định cho đội tuyển Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục