HLV Calisto:

“Tôi có thể cống hiến trọn vẹn cho ĐTQG sau V-League 2005"

“Tôi có thể cống hiến trọn vẹn cho ĐTQG sau V-League 2005"

Sáng qua 2-3, ông Calisto và ông Phan Anh Tú - Quyền Tổng thư ký LĐBĐVN, bước ra khỏi phòng họp lúc 12g30, tức là hơn 3 tiếng rưỡi sau khi cuộc họp bắt đầu. Ông Tú từ chối đưa ra những bình luận chi tiết.

Trong khi đó, ông Calisto đã có cuộc gặp gỡ với các phóng viên đứng chờ sẵn trên tầng 3 VFF. Với khuôn mặt vẫn như thuờng lệ, rất hóm hỉnh và luôn thường trực nụ cười, ông đã thẳng thắn trả lời các câu hỏi và khẳng định đây chưa phải là buổi làm việc cuối cùng với VFF.

· Ông có thể cho biết nội dung cuộc gặp gỡ này ?

“Tôi có thể cống hiến trọn vẹn cho ĐTQG sau V-League 2005" ảnh 1

HLV Calisto chỉ đạo chiến thuật cho các cầu thủ GĐT.LA trong một trận đấu tại V- League.

-  Ông Calisto: Tôi hài lòng về cuộc đàm phán này. Giữa tôi và VFF không có mâu thuẫn gì lớn trong quan điểm. Chúng tôi đã nói chuyện về kế hoạch của các ĐTQG, U23 và U20 trong 3 năm tới, về việc làm thế nào để phát triển bóng đá Việt Nam tiến bộ hơn trước (kế hoạch tái thiết một ĐTQG mạnh, phát triển bóng đá trẻ cũng như cách phòng chống các hiện tượng tiêu cực đang tồn tại của bóng đá Việt Nam).

Muốn bóng đá tiến bộ, không chỉ một mình HLV nước ngoài làm được vì ông ấy không phải là “Chúa trời”, quan trọng là thiết lập được cả một guồng máy vận hành tốt. VFF cần phối hợp và phát huy được sức mạnh của xã hội, kinh nghiệm của các chuyên gia nước ngoài và có chiến lược phát triển bóng đá đúng đắn.

· Vậy VFF có mời ông đảm nhiệm vai trò Giám đốc kỹ thuật ?

- Không, tôi và VFF không đề cập gì về chuyện này. Tôi nghĩ sẽ hợp lý và hiệu quả hơn nếu một người Việt Nam đảm nhiệm vai trò Giám đốc kỹ thuật. Tuy nhiên, mọi điều đều có thể xảy ra.

· Ông có nhận lời triển khai và thực thi các tham vọng của VFF đề ra ?

Tôi đánh giá cao tham vọng cũng như kế hoạch phát triển dài hạn của VFF và tin mình hoàn toàn có thể thực hiện được những yêu cầu VFF đề ra cho vị trí HLV trưởng. Trong khu vực Đông Nam Á, trình độ của các đội bóng hàng đầu như Thái Lan, Indonesia, Singapore, Việt Nam có đẳng cấp ngang bằng nhau, do đó mục tiêu lọt vào trận chung kết SEA Games 23 và Tiger Cup 2006 hoàn toàn có thể đạt được.

Riêng mục tiêu lọt qua vòng bảng Asian Cup 2007 của ĐTQG, tôi quan niệm rằng bóng đá Đông Nam Á vẫn còn một khoảng cách nhất định với phần còn lại của châu Á, song do được đá trên sân nhà nên Việt Nam có nhiều lợi thế để cụ thể hóa mục tiêu đó.

Chúng ta hãy nhìn xem, đội Hàn Quốc đã giành vị trí thứ 4 tại World Cup 2002 chính là nhờ tận dụng tốt lợi thế sân nhà. SEA Games 22 vừa qua cũng thế, Việt Nam đã thi đấu xuất sắc và một trong những nguyên nhân chính là nhờ được thi đấu trên sân nhà với đông đảo khán giả nhà.

· Còn vấn đề lương bổng thì sao, thưa ông ?

Chuyện tiền bạc không quá quan trọng. Vấn đề nằm ở chỗ cần thống nhất và vạch ra được con đường để đi đến chiến thắng.

· Và điều kiện ông phải làm HLV trưởng một cách chuyên trách ?

Tôi còn hợp đồng với CLB GĐT.LA. Tôi chỉ có thể làm việc trọn vẹn thời gian (full time), cống hiến toàn bộ khả năng của mình cho VFF sau khi V-League 2005 kết thúc. Tiếp đó, tôi và VFF sẽ tiếp tục bàn thảo về vấn đề này.

· Liệu ông có nghĩ đây là một bất lợi cho ông trong cuộc đua với các đối thủ khi VFF cho rằng tân HLV phải dành trọn thời gian cho công việc của mình ? Liệu ông có lo ngại lịch sử 4 năm trước sẽ lặp lại ?

Tôi hoàn toàn không nghĩ như vậy. Thứ nhất, VFF không nói với tôi là bắt buộc phải làm trọn vẹn thời gian. Hơn nữa, việc đó đâu quá quan trọng. Quan trọng là kết quả mà tôi có được như yêu cầu của hợp đồng. Thứ 2, tôi sẽ hoàn thành việc thanh lý hợp đồng nếu GĐT.LA và tôi đạt được thỏa thuận.

Thứ 3, đây mới ở trong giai đoạn đàm phán chứ đã đi đến ký kết hợp đồng đâu mà mọi chuyện đã phải ngã ngũ. Mọi việc còn ở phía trước. Chuyện trước đây chắc chắn sẽ không thể lặp lại.

Tôi làm việc với VFF chứ đâu phải với 1, 2 cá nhân cụ thể nào đâu. Quan trọng hơn cả là hiệu quả công việc chứ không phải những mối quan hệ cá nhân. Tôi khẳng định lại một lần nữa là tôi hài lòng với buổi gặp VFF ngày hôm nay.

AN HƯNG (ghi)

Tin cùng chuyên mục