Thể thao Việt Nam chuẩn bị Asian Games 2014: Chọn quân tinh nhuệ

Không kéo quân đi ồ ạt như ở nhiều kỳ Á vận hội trước, đồng thời chấp nhận xã hội hóa ở một số môn (nếu có), lãnh đạo ngành thể thao Việt Nam vừa khẳng định sẽ chọn lựa lực lượng tinh nhuệ nhất, đủ khả năng tranh chấp huy chương ở Incheon 2014 sẽ diễn ra vào tháng 9 tới.

Không kéo quân đi ồ ạt như ở nhiều kỳ Á vận hội trước, đồng thời chấp nhận xã hội hóa ở một số môn (nếu có), lãnh đạo ngành thể thao Việt Nam vừa khẳng định sẽ chọn lựa lực lượng tinh nhuệ nhất, đủ khả năng tranh chấp huy chương ở Incheon 2014 sẽ diễn ra vào tháng 9 tới.

Trong bối cảnh giới chuyên môn và VĐV đang băn khoăn kế hoạch tập huấn và thi đấu quốc tế của nhiều môn trọng điểm nhằm chuẩn bị cho cuộc tranh tài quan trọng ở Hàn Quốc chưa được phê duyệt, thì tuyên bố của ông Vương Bích Thắng - Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT - đã phần nào giải tỏa được sự căng thẳng đè nặng lên tất cả.

Theo lời người đứng đầu ngành TDTT, chế độ dinh dưỡng và thù lao cho 64 VĐV nằm trong nhóm trọng điểm Asian Games 2014 được nâng lên 800.000 đồng/người/ngày (bắt đầu hưởng từ 5-3). Ngoài ra, ông Thắng cũng hứa đến tháng 4 sẽ đồng loạt đưa những đội tuyển trọng điểm khác sau bơi lội (đi Mỹ và Australia) và vật (đi CHDCND Triều Tiên), như điền kinh, xe đạp, karatedo, taekwondo, cử tạ... tập huấn ở châu Âu, Mỹ và một số quốc gia mạnh ở châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, giúp các VĐV rèn luyện và tích lũy chuyên môn cũng như kinh nghiệm, sẵn sàng bước vào ngày hội thể thao lớn nhất châu lục.

Chỉ tiêu thành tích được Tổng cục TDTT đặt ra ngay từ đầu là tranh đoạt 2-3 HCV, và với quân số 64 VĐV được quy hoạch chuẩn theo đánh giá của giới chuyên môn là hợp lý. Tất nhiên, trong giai đoạn chuẩn bị cho Á vận hội, bất kỳ VĐV nào thể hiện sự tiến bộ vượt bậc ở các giải trong nước cũng như quốc tế, sẽ được xem xét bổ sung vào Đoàn thể thao Việt Nam đến Incheon 2014.

Rõ ràng, kế hoạch mà Tổng cục TDTT vừa công bố được ủng hộ tối đa, nhất là khi thể thao Việt Nam tránh được tình trạng đưa VĐV ồ ạt đến đấu trường lớn như Asian Games mà kết quả thu về chẳng được bao nhiêu. Bài học của 4 năm trước (chỉ giành được 1 HCV dù đã đưa đi hơn 200 VĐV) ở Quảng Châu 2010 có vẻ như đã thức tỉnh tư duy của giới chức thể thao Việt Nam.

LÊ HÙNG

Tin cùng chuyên mục