AFF Suzuki Cup 2010 (bảng A): Thua Indonesia 1 - 2, Thái Lan bị loại

* Thắng Lào 5 - 1, Malaysia cùng Indonesia vào bán kết
AFF Suzuki Cup 2010 (bảng A): Thua Indonesia 1 - 2, Thái Lan bị loại

* Thắng Lào 5 - 1, Malaysia cùng Indonesia vào bán kết

(SGGPO).- Đội tuyển Thái Lan đã không thể giành quyền vào bán kết Giải bóng đá AFF Suzuki Cup 2010 sau khi để thua 1 - 2 trước đội tuyển Indonesia trong lượt đấu cuối bảng A, diễn ra trên sân Gelora Bung Karno (tối 7-12).

Trận đấu diễn ra rất kịch tính và hấp dẫn. Để giành quyền vào bán kết, Thái Lan chỉ có một con đường duy nhất là vượt qua chủ nhà Indonesia nên họ không ngừng dâng cao đội hình tấn công. Trong hiệp 1, Thái Lan thi đấu có phần lấn lướt và tạo ra một số cơ hội rất tốt thế nhưng họ không thể chọc thủng lưới đội chủ nhà.

Phải đến phút 68, đội khách mới có được bàn thắng phá vỡ thế bế tắc nhờ cú sút thành bàn của hậu vệ Suree Sukha từ góc phải vòng cấm. Với bàn thắng này, cánh cửa vào bán kết đang rộng mở với thầy trò HLV Bryan Robson.

Hậu vệ Nataporn Phanrit (áo xanh - Thái Lan) cố gắng truy cản pha đi bóng của tiền đạo Christian Gonzales (Indonesia). Ảnh: AFP.

Hậu vệ Nataporn Phanrit (áo xanh - Thái Lan) cố gắng truy cản pha đi bóng của tiền đạo Christian Gonzales (Indonesia). Ảnh: AFP.

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian còn lại, Thái Lan lại dần để mất thế trận và họ phải trả giá trước sức tấn công mạnh mẽ của Indonesia. Ở phút 81, Indonesia được hưởng quả penalty sau khi hậu vệ Thái Lan phạm lỗi với tiền đạo Christian Gonzales trong vòng cấm. Trên chấm 11m, tiền đạo Bambang Pamungkas không bỏ lỡ cơ hội sút tung lưới thủ môn Sinthaweechai giúp đội chủ nhà quân bình tỷ số 1 - 1.

Không dừng lại ở đó, bởi đến phút 88, Thái Lan tiếp tục bị quả penalty thứ 2 do hậu vệ cố tình dùng tay cản phá cú sút của cầu thủ Indonesia. Chính Bambang Pamungkas thực hiện thành công quả phạt này và ấn định chiến thắng 2 - 1 cho Indonesia.

* Cùng lúc đó, trên sân Jaka Baring, đội tuyển Malaysia đánh bại đội tuyển Lào bằng tỷ số khá cách biệt 5 - 1.  Các bàn thắng của Malaysia được ghi do công của tiền đạo M. Amri (2 bàn, phút 4, 41), M. Amirulhadi (phút 74), N. Idlan (phút 77) và M. Bin Jasuli (phút 90+3). Bàn thắng duy nhất của đội Lào do tiền đạo L. Singto ghi ở phút thứ 8.

Thắng Lào 5 - 1, Malaysia (phải) giành quyền vào bán kết. Ảnh: AFF

Thắng Lào 5 - 1, Malaysia (phải) giành quyền vào bán kết. Ảnh: AFF

Như vậy, sau lượt đấu này, Indonesia dưới sự dẫn dắt của HLV Alfred Riedl được 9 điểm (hiệu số 13/2) xếp đầu bảng A, cùng với Malaysia xếp thứ 2 (4 điểm - hiệu số 6/6) giành quyền vào bán kết. Thái Lan xếp thứ 3 (2 điểm - hiệu số 3/4) ngậm ngùi rời khỏi giải đấu. Đội Lào (1 điểm - hiệu số 3/13) xếp cuối.

Ngày mai, 8-12, diễn ra lượt đấu cuối của bảng B, đội tuyển Việt Nam gặp Singapore (sân Mỹ Đình) và đội tuyển Myanmar gặp Philippines (sân Thiên Trường). Hai trận đấu này cùng diễn ra vào lúc 19h30.

Q.Trung

Tin cùng chuyên mục