Nga và Qatar giành quyền đăng cai World Cup 2018 và 2022

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Sepp Blatter ngày 2-12 thông báo Nga đã giành quyền đăng cai vòng chung kết Cúp bóng đá thế giới World Cup 2018 sau phiên bỏ phiếu cùng ngày của các thành viên ủy ban điều hành cơ quan này. Nga đã đánh bại các đối thủ trong cuộc cạnh tranh giành quyền đăng cai World Cup 2018 là Anh, Tây Ban Nha/Bồ Đào Nha và Hà Lan/Bỉ.

Ngoài ra, Qatar cũng bất ngờ giành được quyền đăng cai World Cup 2022. Theo Novosti, ngay sau khi có kết quả, Thủ tướng Nga Vladimir Putin lên truyền hình cám ơn Ủy ban điều hành của FIFA và đảm bảo rằng Nga sẽ làm hết sức mình để đảm bảo một kỳ World Cup thành công.
 
Ông Putin không tới Zurich trong cuộc bỏ phiếu vì ông cho rằng “không muốn tạo áp lực lên các thành viên của FIFA” trong khi đó Thủ tướng Anh David Cameron đã cùng danh thủ Beckham có mặt. Thủ tướng Putin sau đó đã tới Zurich để cùng chúc mừng Ủy ban vận động của Nga.

K.M.

Tin cùng chuyên mục