Tao Geoghegan Hart thống trị Tour of Apls

Tay đua người Anh Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) đã giành cả áo xanh cá nhân lẫn áo đỏ tính điểm nước rút chung cuộc Tour of Apls 2023.
Tao Geoghegan Hart đăng quang Tour of Apls 2023
Tao Geoghegan Hart đăng quang Tour of Apls 2023

Tour of Apls 2023 là cuộc đua xe đạp đường trường , gồm 5 chặng xuất phát tại Tyrol (Áo), dọc theo dãy núi Apls để đến đích cuối cùng tại Bruneck (Italia). Đây là cuộc đua với rất nhiều đèo dốc được phân hạng 2.Pro trong hệ thống của UCI ProSeries 2023.

Ở chặng thi đấu cuối từ Cavalese đến Bruneck dài 144,5 km, các tay đua đã thi đấu đầy cống hiến. Ineos Grenadiers dốc toàn lực bảo vệ áo xanh và áo đỏ tổng sắp Tao Geoghegan Hart. Nhưng cuối cùng, một nhóm rất mạnh gồm 23 tay đua đã vượt lên dẫn đầu sau rất nỗ lực tấn công khiến đội Ineos Grenadiers “bung” xích.

Simon Carr thoát đi một mình về đích

Simon Carr thoát đi một mình về đích

Khoảng cách hai nhóm lên đến 3 phút 42 giây khi còn cách đích 48km. Ineos Grenadiers quá mệt mỏi nên dù rất cố gắng cũng chỉ thu hẹp khoảng cách được 30 giây, tức Tao Geoghegan Hart còn cách những tay đua đi đầu đến 3 phút 12 giây khi còn 26km cuối.

Đúng lúc này, Simon Carr (EF Education-EasyPost) tận dụng một con dốc leo dài tấn công táo bạo để một mình thoát khỏi nhóm đầu. Guồng chân mạnh mẽ của Simon Carr không chỉ khiến các đối thủ không thể rượt đuổi mà còn làm giãn khoảng cách với nhóm của áo xanh và áo đỏ tổng sắp Tao Geoghegan Hart đến gần 4 phút rưỡi.

Kết quả, Simon Carr đã thành công với màn solo của mình để cán đích đầu tiên với thời gian 3 giờ 43 phút 28 giây, hơn người thứ hai là đồng đội Georg Steinhauser đến 53 giây. Anh về đích trước Tao Geoghegan Hart đến 4 phút 28 giây.

Đồng đội chúc mừng Tao Geoghegan Hart khi về đích

Đồng đội chúc mừng Tao Geoghegan Hart khi về đích

Tuy nhiên, do Simon Carr đã tuột rất sâu trên bảng tổng sắp cá nhân nên chiến thắng này không ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc. Tao Geoghegan Hart đã chiến thắng cả hai danh hiệu cao quý của giải là áo xanh cá nhân chung cuộc (19 giờ 29 phút 50 giây) lẫn áo đỏ tính điểm nước rút chung cuộc (58 điểm).

“Cả đội Ineos Grenadiers đã cải thiện đáng kể về sức mạnh, cả lối chơi và thành công này là thành quả chung. Bây giờ tôi có thể tận hưởng chiến thắng, sau đó về nhà vào ngày mai để hồi phục sức khỏe. Chiến thắng này tạo động lực lớn cho chúng tôi ở những giải đua sắp tới. Giữ sức khỏe bây giờ là mục tiêu quan trọng bởi Giro d’Italia đã đến rất gần”, Tao Geoghegan Hart chia sẻ.

Tin cùng chuyên mục