Tadej Pogacar trở nên đơn độc ở giải xe đạp vô địch thế giới

Tadej Pogacar sẽ một mình dẫn dắt đội tuyển Slovenia tham dự Giải xe đạp vô địch thế giới 2022 sau khi Matej Mohoric và Primoz Roglic xác nhận sẽ không tham dự vì đang hồi phục sau bệnh tật và chấn thương.

Tadej Pogacar thắng Grand Prix Cyclist de Montreal cuối tuần qua
Tadej Pogacar thắng Grand Prix Cyclist de Montreal cuối tuần qua

Theo thông báo từ Liên đoàn xe đạp Slovenia, đội tuyển nước này sẽ tham dự Giải xe đạp vô địch thế giới 2022 sẽ khởi tranh ngày 18-9 tại Wollongong (Australia) mà không có hai ngôi sao Matej Mohoric và Primoz Roglic.

Cuối tuần trước, Matej Mohoric bất ngờ khẳng định sẽ không dự giải vô địch thế giới vì đã bị nhiễm virus Epstein Barr sau Tour de France. Loại virus này là nguyên nhân có thể gây bệnh bạch cầu đơn nhân và liên quan tới một số loại ung thư như ung thư biểu mô vòm họng, ung thư dạ dày,... Thế nên, tay đua của đội Bahrain Victorious này cần có thời gian để điều trị và hồi phục.

 Tadej Pogacar đang nỗ lực tìm kiếm danh hiệu vô địch thế giới

Trong khi đó, Primoz Roglic vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương mà anh ấy gặp phải trong một vụ tai nạn vào đầu tuần trước tại Vuelta a Espana 2022. Chấn thương này buộc anh phải rời giải dù đang đứng thứ hai trên bảng tổng sắp và chấp nhận trở thành cựu vương của giải đấu này sau 3 năm thống trị liên tiếp. Đây là mất mát to lớn của tuyển Slovenia bởi Primoz Roglic là tay đua mạnh toàn diện và đang xếp hạng 3 thế giới.

Như vậy, tuyển Slovenia chỉ còn Tadej Pogacar là ngôi sao sáng nhất. Mặc dù không thể bảo vệ danh hiệu Tour de France sau hai năm thống trị, ngôi sao đang khoác áo đội UAE Emirates vẫn đang chiễm trệ ngôi vị số 1 trên bảng xếp hạng của Liên đoàn xe đạp thế giới (UCI). Phong độ của anh khá ổn sau thất bại ở Tour de France và mới nhất là chiến thắng ở cuộc đua Grand Prix Cyclist de Montreal 2022 (Canada) sau khi đánh bại được kình địch Wout van Aert (Jumbo-Visma).

 Primoz Roglic (trái) không thể hỗ trợ Tadej Pogacar tại giải thế giới

Tại giải vô địch thế giới, Tadej Pogacar sẽ phải chiến đấu với nhiều đối thủ rất mạnh như Van Aert, Remco Evenepoel, Michael Matthews và Mathieu van der Poel ở nội dung đường trường. Nếu có sự hỗ trợ của Matej Mohoric và Primoz Roglic thì tay đua 23 tuổi này sẽ như “hổ thêm cánh”, nhất là với lộ trình có nhiều ngọn đèo tại Wollongong.

Theo thông báo từ Liên đoàn xe đạp Slovenia, hỗ trợ Tadej Pogacar sẽ là Jan Tratnik, Domen Novak, Jan Polanc, Jaka Primozic và David Per. Với lực lượng này, Tadej Pogacar khó kỳ vọng sẽ có được chiếc áo cầu vòng đầu tiên trong sự nghiệp ở năm nay.

Tin cùng chuyên mục