Sốc khi cầu thủ hưởng lương cao nhất La Liga lại là hậu vệ

Real Madrid có thể sẽ mang về cầu thủ được trả lương cao nhất châu Âu vào mùa hè này, với Kylian Mbappe sẽ ngự ở vị trí cao nhất trong bảng lương tại Santiago Bernabeu. Tuy nhiên, danh tính người đang đứng đầu ở La Liga có phần đáng ngạc nhiên.

David Alaba có thu nhập đến 1,88 triệu euro/tháng
David Alaba có thu nhập đến 1,88 triệu euro/tháng

Theo tờ nhật báo thể thao Pháp L'Equipe, Kylian Mbappé là cầu thủ được trả lương cao nhất châu Âu, kiếm được 6 triệu euro mỗi tháng (78 triệu euro mỗi năm). Ở những quốc gia khác, Kevin de Bruyne kiếm được nhiều tiền nhất ở Premier League, với 2,02 triệu euro mỗi tháng, Harry Kane kiếm được nhiều hơn một chút với 2,1 triệu euro ở Đức, và Victor Osimhen kém hơn một chút với 1,5 triệu euro ở Italia.

Riêng Tây Ban Nha, tờ Mondo Deportivo đã thống kê danh sách những cầu thủ được trả lương cao nhất La Liga, và mọi người phải nhướng mày khi tờ báo tiết lộ người đứng đầu danh sách này.

Hậu vệ David Alaba của Real Madrid hiện kiếm được nhiều tiền hơn mỗi tháng, ở mức 1,88 triệu euro, hơn bất kỳ cầu thủ nào khác ở Tây Ban Nha. Hậu vệ người Áo đã đến từ Bayern Munich theo dạng tự do, điều này sẽ nâng cao khả năng yêu cầu mức lương cao hơn của anh, tuy nhiên, cầu thủ 31 tuổi này còn lâu mới trở thành cầu thủ giá trị nhất trong đội hình của Carlo Ancelotti.

David Alaba kiếm được chỉ hơn tiền đạo Barcelona Robert Lewandowski, người kiếm được 1,87 triệu euro mỗi tháng. Vinicius Junior và Jude Bellingham xếp thứ ba và thứ tư, cả hai đều kiếm được 1,67 triệu euro, trong khi Ilkay Gundogan của Barcelona lọt vào top 5, cũng có cùng mức lương. Con số đó tương đương khoảng 20 triệu euro mỗi năm. Cầu thủ được trả lương cao nhất của Atletico Madrid là thủ môn Jan Oblak, người cũng có thương vụ tương tự.

Có lẽ những thỏa thuận này là mức lương trung bình, vì một trong những lý do khiến Barcelona được cho là đang gặp khó khăn với hóa đơn tiền lương của họ là do việc phải gánh chịu các hợp đồng như của Lewandowski và Frenkie de Jong. Những con số này cũng được cho là chưa tính thuế thu nhập, ở Tây Ban Nha vốn chiếm 50% đối với những người có thu nhập cao nhất.

Tin cùng chuyên mục