SEA Games 32: Xe đạp địa hình Việt Nam vẫn chưa có huy chương

Sau khi thất bại ở nội dung Băng đồng Olympic với tay đua chủ lực từng 3 lần giành HCV SEA Games Đinh Thị Như Quỳnh, xe đạp địa hình Việt Nam tiếp tục trắng tay ở ngày thi đấu thứ hai chạy Băng đồng tiếp sức nam nữ.
Xe đạp địa hình Việt Nam đang cố gắng tìm kiếm huy chương
Xe đạp địa hình Việt Nam đang cố gắng tìm kiếm huy chương

Nội dung Băng đồng tiếp sức nam, nữ có 6 quốc gia tham dự, trong đó mỗi đội có 4 tay đua (2 nam, 2 nữ) chạy tiếp sức mỗi người 1 vòng 3,7 km. Đội tuyển Việt Nam bố trí đội hình xuất phát với Đinh Quang Linh chạy vòng đầu, tay đua nữ Quàng Thị Soan chạy thứ hai, Bùi Văn Nhất thứ ba và cô gái vàng Đinh Thị Như Quỳnh sẽ “khoá đuôi” giải quyết khâu về đích cuối cùng.

Trái ngược với Việt Nam, ba đội Indonesia, Thái Lan, Malaysia lại bố trí đội hình với 2 tay đua nam chạy đầu và 2 tay đua nữ sẽ là người kết thúc. Với cách bố trí đội hình này, chắc chắn 2 vòng đầu, cả 3 đội này sẽ có lợi thế hơn so với cách sắp xếp 1 tay đua nam xen kẽ 1 tay đua nữ của 3 đội Việt Nam, Philippines và Campuchia.

Các tay đua Việt Nam luôn bị nằm ở phía sau

Các tay đua Việt Nam luôn bị nằm ở phía sau

Ngay ở vòng đầu tiên, dù được dưỡng sức không thi đấu vào hôm qua, nhưng Đinh Quang Linh kết thúc vòng thi ở vị trí thứ tư kém ba tay đua Indonesia, Philippines, Thái Lan. Qua vòng thi đấu thứ 2, chúng ta sử dụng tay đua nữ Quàng Thị Soan nên các đội Indonesia, Thái Lan, Malaysia bố trí các tay đua nam đã nâng khoảng cách với đội Việt Nam lên khá xa trên 4 phút. Trong khi đối thủ có cùng đấu pháp 1 nam, 1 nữ Philippines cũng có cách biệt 50 giây so với chúng ta. Kết thúc 2 vòng, Việt Nam rơi xuống thứ 5 chỉ trên được chủ nhà Campuchia.

Kết thúc vòng thứ ba, cơ hội cho đội Việt Nam tìm kiếm chiếc huy chương trở nên khó khăn do chúng ta đã bị Indonesia, Thái Lan, Philippines, Malaysia bỏ lại từ 1 đến 3 phút 20 giây. Dù rất nỗ lực trong phần thi đấu của mình, nhưng cô gái vàng xe đạp địa hình Việt Nam Đinh Thị Như Quỳnh vẫn không giúp đội nhà cải thiện thành tích. Đội Việt Nam vẫn đứng hạng 5/6 và thua đội đoạt huy chương vàng đến 4 phút 32 giây.

Các tay đua Indonesia đại thắng khi lấy trọn cả 3 chiếc HCV

Các tay đua Indonesia đại thắng khi lấy trọn cả 3 chiếc HCV

Sở hữu 2 tay đua nam vừa giành HCV, HCB nội dung băng đồng Olympic vào hôm qua Yudoyono, Fanani và Sukma Dewi giành huy chương vàng của nữ, đội tuyển Indonesia tỏ ra quá mạnh. Họ không mấy khó khăn thâu tóm thêm chiếc HCV thứ ba khi Indonesia hoàn thành cự ly trong 50 phút 11 giây, bỏ xa đội HCB Thái Lan 1 phút 33 giây và đội HCĐ Philippines 2 phút 14 giây.

Vào ngày mai, môn xe đạp địa hình sẽ thi đấu nội dung cuối Băng đồng loại dần nam, nữ. Đây là cơ hội cuối để xe đạp địa hình Việt Nam tìm kiếm huy chương.

Tin cùng chuyên mục