Saudi Arabia xem xét đầu tư 250 triệu euro cho Super League xe đạp

Hãng tin Reuters cho biết một công ty thuộc sở hữu của Quỹ đầu tư công Saudi Arabia đang xem xét đầu tư 250 triệu euro để tái khởi động dự án Super League của đua xe đạp.

 Tour de France có thể bị thâu tóm khi Super League ra đời
Tour de France có thể bị thâu tóm khi Super League ra đời

Saudi Arabia đang gây nên một cơn sốt thật sự trong làng thể thao thế giới. Họ không ngừng đổ tiền mua về những ngôi sao hàng đầu thế giới, trong đó có cả Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Neymar,… để nâng cao danh tiếng cho Saudi Pro League (giải vô địch bóng đá Saudi Arabia).

Saudi Arabia còn đang xây dựng siêu tổ hợp mới cho đường đua F1, mời hai golfer hàng đầu thế giới là Dustin Johnson và Phil Mickelson đầu quân cho hệ thống giải LIV Golf của họ. Chẳng những thế, quốc gia vùng vịnh này còn lên kế hoạch táo bạo ở môn quần vợt khi muốn mua cả bốn giải Grand Slam và nhiều giải Masters 1.000 để tạo hệ thống giải riêng, tách khỏi ATP và WTA.

385665ea-17f4-4c43-8245-f998c6ea4b51-5427.jpeg
Jumbo-Lease a Bike là một trong những đội lớn ủng hộ kế hoạch của nhà đầu tư Saudi Arabia

Thế nên khi họ “tấn công” làng xe đạp thế giới cũng chẳng có gì gây ngạc nhiên. Nguồn tin của Reuters cho biết SRJ Sports Investments, được thành lập vào năm ngoái, đang đàm phán độc quyền về khoản đầu tư tiềm năng khoảng 250 triệu euro vào liên doanh do một số đội đua xe đạp lớn của châu Âu dẫn đầu.

Liên doanh này, có thể hợp nhất các cuộc đua mới và hiện đang có, được dẫn dắt bởi một số đội mạnh nhất thế giới, bao gồm Visma-Lease a Bike và Ineos Grenadiers của tỷ phú Jim Ratcliffe. Mùa giải 2023, Visma-Lease a Bike đã đi vào lịch sử làng xe đạp thế giới khi thâu tóm cả ba Grand Tour danh giá là Giro d’Italia, Tour de France và Vuelta a Espana.

56f299f8-bc34-4958-9f91-be1b19fcc344-4925.jpeg
Làng xe đạp thế giới sẽ thay đổi nếu Super League ra đời

Một lãnh đạo của Visma-Lease a Bike cũng không giấu tham vọng khi nói với Reuters: “Ý tưởng này đang được rà soát cũng như nhiều ý tưởng khác đang được nghiên cứu thêm để đưa ra mô hình kinh doanh bền vững cho hoạt động đua xe đạp trong tương lai”.

Tin cùng chuyên mục