Sahako và Zetbit Sài Gòn rượt đuổi ở tốp đầu

Hai đội bóng đầu bảng đều có chiến thắng tại vòng 4 Giải futsal HD Bank VĐQG 2021 diễn ra vào chiều 17-4 tại Đắk Lắk. 

Niềm vui của các cầu thủ Zetbit Sài Gòn
Niềm vui của các cầu thủ Zetbit Sài Gòn

Sahako đầy chật vật để đánh bại S.Khánh Hoà, đối thủ đã quá hiểu mình. Hai đội tiếp cận trận đấu với sự thận trọng nên hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Thế bế tắc được khai phá từ tình huống sút tung nóc lưới của Khổng Đình Hùng ở phút 24, mở điểm cho Sahako. 

Nhưng sự chệch choạc khiến thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Anh phải trả giá bằng gỡ hoà 1-1 của đối thủ chỉ sau đó hai phút. Nguyễn Nhớ thực hiện quả đá phạt góc loại bỏ hàng thủ của Sahako và tạo điều kiện để Nguyễn Kim Thuận ghi bàn cho S.Khánh Hoà. 

Dẫu vậy, Sahako đã xốc lại đội hình và liên tiếp đưa ra những sự điều chỉnh. Điều này giúp á quân của Giải đấu thiết lập lại lợi thế dẫn trước ở phút 28. Lương Thái Huy xử lý đầy kỹ thuật và tạo cơ hội cho Nguyễn Quang Toàn từ tuyến hai băng lên dứt điểm làm rung lưới đội bóng phố Biển. 

Khoảng thời gian còn lại, Sahako đã thi đấu chắc chắn và bảo vệ chiến thắng 2-1 đến khi trọng tài thổi tiếng còi mãn cuộc. 

Sahako gọi, Zetbit Sài Gòn trả lời. Thầy trò HLV Trương Hồng Tài không mất nhiều sức để đánh bại Tân Hiệp Hưng với tỉ số 4-1. Trong đó, Quả bóng Đồng Phùng Trọng Luân lập cú hattrick vào các phút thứ 2, 22 và 39. Bàn thắng còn lại của “Chiến binh mãnh hổ” được thực hiện bởi Trần Tuyên ở phút thứ 4. Bàn thắng duy nhất củ Tân Hiệp Hưng đến từ pha phản lưới nhà của Nguyễn Công Hải ở phút 15. 

Sahako và Zetbit Sài Gòn rượt đuổi ở tốp đầu ảnh 1 Sahako vượt qua Khánh Hòa với tỷ số 2-1
Ở trận đấu cuối cùng, Hiếu Hoa Đà Nẵng đã bị Cao Bằng cầm hoà 4-4. Đây là điểm số đầu tiên của thầy trò HLV Nguyễn Bảo Quân tại Giải. 

Khép lại vòng 4, Zetbit Sài Gòn cùng có 10 điểm như Sahako và Thái Sơn Bắc. Đây là ba đội bóng đang chia sẻ ba vị trí dẫn đầu. Nhà vô địch Thái Sơn Nam với 9 điểm đang bám sát phía sau. 

Giải sẽ tạm nghỉ 1 ngày trước khi bước vào vòng 5 với 5 cặp đấu: Thái Sơn Bắc - S.Khánh Hoà (15g00), Quảng Nam - Thái Sơn Nam (17g15, ngày 19-4), HGK.Đắk Lắk - Đà Nẵng (12g30), Tân Hiệp Hưng - Sahako (15g00) và Zetbit Sài Gòn - Cao Bằng (17g15, ngày 20-4).

Tin cùng chuyên mục