Phạm Lê Xuân Lộc lấy thêm 2 chiếc HCV xe đạp địa hình giải trẻ vô địch quốc gia 2023

Sau khi giành 4 chiếc huy chương vàng ở xe đạp đường trường, tài năng trẻ của xe đạp Việt Nam Phạm Lê Xuân Lộc (Quân đội) tiếp tục khẳng định sức mạnh giành thêm 2 chiếc huy chương vàng giải xe đạp địa hình trẻ vô địch quốc gia năm 2023 đang diễn ra tại An Giang.
Phạm Lê Xuân Lộc có 2 chiếc HCV địa hình
Phạm Lê Xuân Lộc có 2 chiếc HCV địa hình

Ở nội dung băng đồng cá nhân tính giờ nam U18, Phạm Lê Xuân Lộc đánh bại Bùi Duy Tùng (Hà Nội) và Vàng Văn Sáng (Lào Cai) giành chiếc huy chương vàng. Chiếc huy chương vàng này không có gì bất ngờ vì vào năm ngoái khi 17 tuổi, tay đua của Quân đội cũng là người về đầu.

Ở nội dung băng đồng Olympic U18 nam diễn ra vào hôm nay, niềm hi vọng của làng xe đạp nước nhà Phạm Lê Xuân Lộc đã thành công trong việc đổi màu huy chương. Nếu như năm ngoái, Xuân Lộc chỉ giành huy chương bạc sau Nguyễn Văn Lãm (Thanh Hoá) thì năm nay, anh không có đối thủ xứng tầm. Phạm Lê Xuân Lộc đã bỏ xa Bùi Duy Trung (Hà Nội), Ly Đơ Xe (Lào Cai) để mang chiếc HCV thứ hai cho đoàn Quân đội.

Phạm Lê Xuân Lộc là tay đua toàn năng

Phạm Lê Xuân Lộc là tay đua toàn năng

Như vậy, Xuân Lộc đã chứng tỏ mình là tay đua toàn năng khi chơi được cả 2 nội dung đường trường và địa hình. Anh đã có được 4 HCV đường trường và 2 HCV địa hình ở giải trẻ vô địch quốc gia năm nay.

Ngoài Phạm Lê Xuân Lộc giành cả hai chiếc huy chương vàng cá nhân tính giờ băng đồng và băng đồng Olympic lứa tuổi U18 nam, các lứa tuổi còn lại U16 nam, U16 nữ, U18 nữ, hai chiếc huy chương vàng này cũng thuộc về một người. Đó là Võ Ngọc Ngân (Đồng Tháp, U16 nữ), Lê Thị Huyền (Thanh Hoá, U18 nữ) và Chảo Ông Lủ Phim (Lào Cai, U16 nam) cũng mang về cú đúp vàng cho đơn vị mình.

Các tay đua nỗ lực trên đường đua

Các tay đua nỗ lực trên đường đua

Bên cạnh đó, đội Thanh Hoá giành thêm chiếc HCV nội dung đồng đội băng đồng tiếp sức nam U18 nên có 3 chiếc HCV tạm vượt lên dẫn đầu cùng với Lào Cai. Bởi Lào Cai cũng có chiếc HCV thứ ba ở nội dung đồng đội tiếp sức băng đồng U18 nữ.

Tin cùng chuyên mục