Peter Sagan: Sẽ ở lại Bora-Hansgrohe đến năm 2021

Tay đua người Slovakia hiện vẫn đang là ĐKVĐ thế giới nội dung đua xe đạp đường trường – Peter “Siêu” Sagan – vừa triển hạn hợp đồng với đội đua Đức Bora-Hansgrohe lên đến hết năm 2021. Đây là một bản hợp đồng dài hơi hiếm hoi ở UCI World Tour thời khó khăn tài chính hiện nay, nó cũng nói lên tài năng của “Siêu” Sagan và sự kỳ vọng mà Bora-Hansgrohe dành cho anh.

Peter Sagan
Peter Sagan

Bản hợp đồng mới giữa Sagan và Bora-Hansgrohe sẽ được Tổng Giám đốc đội đua, ông Ralph Denk công bố vào cuối tuần này, trong buổi họp báo trước nội dung thi đấu đua đường trường ở giải VĐTG của UCI (đang diễn ra tại Innsbruck, Áo). Hợp đồng hiện tại của “Siêu” Sagan sẽ kết thúc vào cuối mùa giải 2019, nhưng do lo sợ sẽ “mất” Sagan vào tay những đội đua đối thủ, Bora-Hansgrohe đã quyết định “tiên hạ thủ vi cường” với một đề nghị rất hấp dẫn, nhằm tiếp tục trói chân Sagan.

Được biết, nhờ sự cam kết tiếp tục cộng tác với đội đua tiền thân là NetApp–Endura của 2 nhà tài trợ Bora (chuyên sản xuất dụng cụ nấu nướng, nhà bếp) và Hansgrohe (chuyên sản xuất trang thiết bị nhà tắm) cho đến tận năm 2021, Denk đã có đủ nguồn lực tài chính để ký hợp đồng với tay đua được trả lương cao nhất UCI World Tour ở thời điểm hiện tại – nghe đâu từ 4 triệu đến 6 triệu EUR/mùa giải. Nhưng chắc chắn, lời đề nghị mới của Denk còn cao hơn mức tiền này!

“Đội đua và những nhà tài trợ của chúng tôi muốn giữ Peter lại vì cái tầm của cậu ấy là cao hơn và to lớn hơn cả làng đua xe đạp thế giới. Với cả chúng tôi lẫn Peter, tiền không phải là điều quan trọng nhất cho bất kỳ một thỏa thuận nào”, Denk cho biết trước báo giới Đức.

“Siêu” Sagan đã gia nhập đội đua Đức sau khi đua cho Liquigas, Cannondale và Tinkoff. Trước khi Sagan đến đây, đội đua tiền thân là NetApp–Endura không quá nổi tiếng, nhưng sự hiện diện của tay đua từng 6 lần thắng Áo xanh lá cây Vua thắng chặng ở Tour de France đã thay đổi diện mạo của đội đua. Đội đua cũng đã đưa Daniel Oss về hỗ trợ cho Sagan và cua-rơ người Italia đã trở thành chìa khóa quan trọng cho thành công thời gian qua của Sagan, bên cạnh Juraj Oss, Marcus Burghardt và Maciej Bodnar.

Ngoài ra, Bora-Hansgrohe cũng mới vừa xác nhận, họ đã ký hợp đồng với chuyên gia đua các giải Classic, cua-rơ Oscar Gatto (Ý, từ Astana). Gatto là bạn thân của Sagan. Ngoài ra, đội đua Đức cũng đã lôi kéo được những tài năng như là Maximilian Schachmann (Đức, từ Quick-Step Floors) và Jempy Drucker (Luxembourg, từ BMC Racing).

“Siêu” Sagan đang tích cực tập luyện để bảo vệ chiếc Áo 7 sắc cầu vòng ở Innsbruck. Nếu làm được điều này, anh sẽ lập nên kỳ tích 4 lần liên tiếp VĐTG nội dung đua đường trường. Nhưng mọi chuyện sẽ không hề dễ dàng, khi đường đua đường trường năm nay có đến 4.000 mét đèo dốc, trong đó con đèo Hottinger Holl là một con đèo ở đích đến cực khó. Sagan không phải là một chuyên gia leo núi, thế nên, vị thế của anh ít nhiều bị đánh giá thấp ở giải đua năm nay. Tuy nhiên, Sagan đang muốn tạo ra bất ngờ sau thất bại ở Vuelta a Espana 2018.

Tin cùng chuyên mục