Nhìn từ hai giải bóng đá nữ

Cùng một thời điểm, hai giải bóng đá nữ diễn ra ở TPHCM - giải vô địch nữ Đông Nam Á và giải futsal nữ vô địch TPHCM, cũng ít nhiều giúp người hâm mộ “đỡ nhớ” bóng đá nam đang trong giai đoạn tập trung cho SEA Games và vòng loại thế giới. Một giải phong trào bên cạnh một giải chuyên nghiệp nhưng cũng đủ kéo khán giả đến xem và cổ vũ, nhất là giải… phong trào futsal.

Giải futsal nữ vô địch TPHCM do Liên đoàn Bóng đá TPHCM (HFF) tổ chức trên Sân vận động Thái Sơn Nam với 8 đội tham dự. Nói đến futsal, người hâm mộ gần đây chỉ biết đến các tên tuổi như Thái Sơn Nam, Thái Sơn Bắc và đội tuyển futsal Việt Nam từng gây dấu ấn đậm trong các giải có sự tham dự của các nhà vô địch thế giới như Brazil, Italia, Nhật Bản…

Vậy mà giờ đây, một giải nữ futsal đã không ngần ngại ra đời với mục đích khuyến khích tập luyện futsal, trong đó có các cầu thủ nữ. Thật ra, giải là cơ hội để các tuyển thủ futsal nữ quốc gia (đa số nằm trong thành phần CLB quận 8) thi đấu cọ xát chuẩn bị cho giải vô địch futsal nữ châu Á sẽ diễn ra tại Malaysia sắp tới.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch LĐBĐ TPHCM Trần Anh Tú thì liên đoàn mong muốn giải sẽ được tổ chức thường niên nhằm đưa phong trào futsal đến đông đảo khán giả hơn; đồng thời đây cũng là nơi có thể phát hiện ra các tài năng, các huấn luyện viên tốt để bổ sung cho đội tuyển quốc gia. Khán giả đến sân Thái Sơn Nam khá đông để cổ vũ cho các cô gái chơi futsal, chứng tỏ nhiều người vẫn rất quan tâm và ủng hộ cách làm hay nhằm mục đích phát triển bóng đá nói chung.

Ở cấp độ chuyên nghiệp, giải vô địch nữ Đông Nam Á đang diễn ra trên sân Thống Nhất cũng kéo không ít khán giả đến sân, nhất là các trận có tuyển Việt Nam thi đấu. Bóng đá Đông Nam Á nói chung và bóng đá nữ khu vực này nói riêng vẫn còn có sự chênh lệch trình độ lớn giữa các đội. Điều này cũng là một trong những nguyên nhân khiến sự quan tâm của khán giả chưa thật sự nhiều so với bóng đá nam.

Tuy nhiên, ở giải lần này, khi tuyển nữ Việt Nam ra mắt với một HLV người Nhật Bản lần đầu tiên dẫn dắt thì sự chú ý đã tăng lên. Hoàn thành các trận đấu vòng bảng, tuyển Việt Nam cho thấy sự lột xác khi mà thành phần được trẻ hóa mạnh mẽ, lối chơi kỹ thuật và có sự quan tâm lớn đến sức bền thể lực. Đặc biệt, một khi được thử nghiệm và thi đấu đúng với sở trường và khả năng của mình, các cô gái trẻ đã tỏa sáng.

Quả bóng vàng Việt Nam 2014 Nguyễn Thị Tuyết Dung đã ghi hat-trick vào lưới tuyển Malaysia, được một số tờ báo mạng nước ngoài bình chọn là một trong những “siêu hat-trick”. Cô gái người nhỏ nhắn này đã hai lần ghi bàn trực tiếp từ quả phạt góc với hai chân khác nhau, xen giữa là bàn thắng từ pha solo đi qua nhiều cầu thủ đối phương và ghi bàn thắng đẳng cấp.

Trong bóng đá, rất hiếm khi cầu thủ ghi được bàn thắng trực tiếp từ cú phạt góc, trong khi Tuyết Dung hai lần làm được chuyện đó trong một trận đấu, quả là một kỳ tích. Truyền hình Việt Nam cho chiếu lại nhiều lần các pha ghi bàn của Tuyết Dung và nhìn nhận đây là một trong những Quả bóng vàng xứng đáng nhất của mùa bóng.

Từ giải phong trào futsal đến sự lột xác trong phong cách và hiệu quả thi đấu của đội tuyển nữ quốc gia, hy vọng bóng đá nữ sẽ càng nhận được sự quan tâm nhiều hơn để có thể phát triển đúng với tiềm năng sẵn có.

PHƯƠNG NAM

Tin cùng chuyên mục