Ngôi sao Tao Geoghegan Hart tố đội Ineos Grenadiers

Mới đây, ngôi sao người Anh Tao Geoghegan Hart bất ngờ lên tiếng tố lãnh đạo đội Ineos Grenadiers không ‘hỗ trợ đầy đủ’ trong giai đoạn chấn thương.
Tao Geoghegan Hart từng vô địch Giro d’Italia 2020
Tao Geoghegan Hart từng vô địch Giro d’Italia 2020

Tao Geoghegan Hart đã khởi đầu mùa giải năm nay với phong độ vô cùng ấn tượng. Nhưng đáng tiếc, anh đã phải kết thúc lịch trình thi đấu sớm vì tai nạn tại Giro d'Italia. Trong cuộc cạnh tranh chiếc áo hồng đầy quyết liệt, tay đua người Anh gặp nạn và bị thương nặng. Mới đây, anh đã tiết lộ mình không nhận được sự hỗ trợ từ Ineos Grenadiers và sẽ chuyển đi đội khác.

"Tôi đã có vị trí hoàn hảo ở Giro d’Italia: Tôi kém Geraint Thomas 5 giây nhưng sau khi tôi bị té trong một màn chạy nước rút thì mất mười chín giây. Nếu không có cú va chạm đó, tôi vẫn sẽ ở trong tình trạng nhiều tham vọng”, Tao Geoghegan Hart nói trên The Cycling Podcast.

Tao Geoghegan Hart gặp nạn tại Giro d’Italia 2023

Tao Geoghegan Hart gặp nạn tại Giro d’Italia 2023

"Vào lúc đó, tôi thấy ba tay đua té ngã ở một khúc cua. Hai trong số ba người đó là Geraint và Primoz Roglic. Với hầu hết các cú ngã, bạn sẽ biết mình đau như thế nào và thời điểm chạm đất, tôi biết điều gì đã xảy ra. Tôi biết mình không thể đứng dậy được, cởi mũ bảo hiểm và chấp nhận số phận ngay lập tức. Trên xe cấp cứu, tôi rất đau đớn mỗi khi xe qua chỗ dằn trên đường”.

Hậu quả là anh bị gãy xương chậu và phải kết thúc mùa giải vào tháng 5. Hiện Tao Geoghegan Hart vẫn chưa thể quay trở lại thi đấu. Mới đây, anh tuyên bố sẽ chỉ trở lại ở mùa giải 2024, nhưng với đội Lidl-Trek. Tay đua 28 tuổi sẽ rời Ineos Grenadiers sau bảy mùa giải.

Tao Geoghegan Hart chia tay Ineos Grenadiers sau 7 mùa giải

Tao Geoghegan Hart chia tay Ineos Grenadiers sau 7 mùa giải

Tao Geoghegan Hart giải thích về sự ra đi của mình: "Đó là một tình huống rất bất thường mà tôi gặp phải. Tôi cảm thấy ban lãnh đạo Ineos Grenadiers không hỗ trợ đầy đủ và cũng có cảm giác rằng nếu bây giờ tôi không thử điều gì đó mới, tôi sẽ không còn cơ hội nữa".

Bây giờ anh ấy chuẩn bị đón nhận một thử thách mới. Đầu tiên là để đảm bảo rằng mình sẽ bình phục chấn thương và lấy lại phong độ tốt nhất. Tay đua người Anh hy vọng sẽ cạnh tranh để giành thứ hạng chung cuộc cao tại Tour de France mùa tới.

Tin cùng chuyên mục