Thế là, tên người kế nhiệm ông Carlos Alberto Parreira làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển vàng – xanh đã chính thức được công bố. Ngạc nhiên thay, đó lại là một người chưa hề có kinh nghiệm làm… huấn luyện viên: cựu tiền vệ đội trưởng tuyển Brazil Carlos Dunga (từng vô địch thế giới năm 1994). Có vẻ như, những ảnh hưởng lớn lao từ Hà Lan hay đặc biệt là từ nước Đức mới rồi đã khiến người Brazil quyết chọn cho mình một vị tướng “son trẻ” để làm cách mạng?
Cái tên Dunga đã được thông báo bởi chính ngài Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) Ricardo Teixeira trên trang web của liên đoàn: “Sự lựa chọn Dunga vào cương vị huấn luyện viên trưởng tuyển Brazil sẽ khiến cho các cổ động viên Brazil cảm thấy hoàn toàn hài lòng bởi vì họ muốn có một con người nhiệt tình, hăng say với công việc”.
Nằm dưới một loạt những tên tuổi gạo cội như ông Wanderley Luxemburgo, ông Paulo Autuori… Dunga đột nhiên trở thành sự lựa chọn số 1 cho đất nước luôn điên cuồng vì bóng đá.
Đó là một bất ngờ có thể so sánh với việc… tuyển Brazil bị người Pháp đánh nốc ao ở vòng đấu tứ kết World Cup 2006. Không sử dụng những tên tuổi lão luyện cũ - người Brazil đang rất nỗ lực làm mới mình.
Tuy chưa hề có kinh nghiệm huấn luyện, Dunga lại có kinh nghiệm thi đấu trên sân rất già dặn. Anh đã từng 116 lần khoác áo tuyển Brazil, thắng ngôi vô địch World Cup 1994, Confederations Cup 1997 và Copa America trong hai năm 1989 và 1997. Trong đội hình tuyển Brazil vô địch thế giới năm 1994, Dunga nổi danh với vai trò tiền vệ phòng ngự đầy chắc chắn. Dù đăng quang ngôi vô địch nhờ những bàn thắng của bộ đôi ăn ý Bebeto – Romario, tuyển Brazil năm đó vẫn được đánh giá là một đội bóng… thực dụng.
Dunga cho biết về tiêu chí dẫn dắt đội tuyển Brazil của mình: “Tôi muốn mang đến đội tuyển thứ quan điểm bóng đá khi tôi còn là một cầu thủ. Năng động và và sẽ chiến thắng chính là chìa khóa để khoác lên mình màu áo tuyển Brazil”.
Việc đưa Dunga lên nắm cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển “lớn” còn cho thấy ông Chủ tịch Teixeira mong muốn có một mối quan hệ gần gũi giữ đội tuyển “lớn” và tuyển trẻ Brazil (được dẫn dắt bởi ông Branco, cựu đồng đội với Dunga trong màu áo đội tuyển), qua đó, Brazil “lớn” sẽ được bổ sung nhiều nhân tố trẻ thích hợp.
CBF không nói rõ nhiệm kỳ làm việc của ông Dunga dài bao lâu. Thế nhưng, ông Dunga cho biết nhiệm vụ của ông là tái cấu trúc lại một nhà vô địch thế giới mà World Cup 2010 và World Cup 2014 là mục tiêu hàng đầu.
Ngay khi nắm tuyển Brazil, ông Dunga sẽ phải tính đến chuyện xây dựng một đội bóng hoàn toàn mới và đối mặt với quyết định có giữ lại “gã béo” Ronaldo trong đội hình hay không? Trận đấu đầu tiên trên cương vị huấn luyện viên trưởng tuyển Brazil của Dunga sẽ là trận giao hữu gặp tuyển Na Uy tại Oslo vào ngày 16-8.
Lần đầu tiên, người ta thấy Brazil bắt đầu… chạy theo xu hướng sử dụng những cựu cầu thủ lừng danh để làm vừa lòng khán giả hâm mộ. Sau Hà Lan (với Marco Van Basten), Đức (với Jurgen Klinsmann), Bulgaria (với Hristo Stoichkov) và Ukraine (với Oleg Blokhin), giờ đây, Brazil với Dunga đã xuất hiện ở bờ bên kia Đại Tây Dương.
TIỂU PHƯƠNG
Lý lịch trích ngang của Dunga |