‘Nếu World Cup bị xem là trò chơi thì chúng tôi gặp vấn đề rồi’

Đó là chia sẻ của Giám đốc điều hành Liên đoàn xe đạp thế giới (UCI) Peter Van den Abeele khi có ngày càng nhiều ngôi sao tuyên bố không tham dự UCI World Cup.
Thibau Nys đang cân nhắc bỏ World Cup xe đạp việt dã
Thibau Nys đang cân nhắc bỏ World Cup xe đạp việt dã

Mặc dù UCI World Cup từ lâu đã được coi là giải đấu hàng đầu trong lịch đua xe đạp, nhưng Giám đốc điều hành UCI Peter Van den Abeele đang ngày càng thất vọng trước số lượng các tay đua lớn huỷ bỏ lịch tham dự ngày càng tăng.

"Lars van der Haar nói sau chiến thắng ở Maasmechelen rằng anh ấy sẽ rút tên trên bảng xếp hạng World Cup. Thibau Nys thích giải Superprestige ở Niel hơn World Cup ở Dendermonde. Tôi tôn trọng những tay đua nói rằng họ chọn nghỉ ngơi. Nhưng nếu họ bỏ World Cup cho một giải đấu khác thì phải nghĩ thế nào? Nếu World Cup bị coi như một món đồ chơi thì chúng tôi thực sự đang gặp vấn đề”, Van den Abeele than thở trong cuộc trò chuyện với Sporza.

Lars van der Haar chiến thắng ở Maasmechelen

Lars van der Haar chiến thắng ở Maasmechelen

Tính đến thời điểm hiện tại đã có hai gáo nước lạnh dội lên World Cup mùa này. Đó là Nys, người giành chiến thắng ở Waterloo và van der Haar, người giành chiến thắng ở Maasmechelen. Với những tên tuổi lớn như Mathieu van der Poel, Wout van Aert và Tom Pidcock vẫn chưa tham dự một World Cup nào mùa này và những nhà vô địch World Cup nói trên đang tranh luận xem có nên thực sự cạnh tranh ở giải đấu mùa này hay không.

“Điều đó không tốt cho bất kỳ ai, kể cả môn đạp xe việt dã. Thật ra không có nội dung đua xe đạp nào có thể giành được nhiều tiền thưởng như ở World Cup xe đạp việt dã. Nhưng có điều gì đó không ổn, phải không?" Van den Abeele nhận xét. "Chúng tôi cũng sẽ tự mình nhìn vào gương để xem lại mình".

Xe đạp việt dã luôn được khán giả quan tâm

Xe đạp việt dã luôn được khán giả quan tâm

Vậy làm thế nào để khắc phục vấn đề này? “Thành tích ở World Cup có nên được thưởng nhiều điểm hơn không? Chúng ta có nên gộp các cuộc đua World Cup trong khoảng thời gian ngắn hơn để tất cả các tay đua hàng đầu có thể tham dự? Đây đều là những vấn đề mà tôi rất muốn thảo luận với ban tổ chức các giải đấu và những công ty lớn khác trong làng xe đạp việt dã,” Giám đốc điều hành đánh giá.

Tin cùng chuyên mục