
Lịch sử làng xe đạp việt dã đã được viết lại tại Lievin (Pháp)! Mathieu van der Poel đã xuất sắc giành chức vô địch thế giới CX 2025 với màn trình diễn áp đảo, san bằng kỷ lục 7 lần vô địch thế giới.
Tuy nhiên, cuộc đối đầu được mong đợi giữa anh và đối thủ trực tiếp Wout van Aert không diễn ra như kỳ vọng khi tay đua người Bỉ chỉ có thể cán đích ở vị trí thứ hai với khoảng cách xa.
Chặng đua mở màn với pha bứt tốc của Toon Aerts, tay đua người Bỉ dẫn đầu qua góc cua đầu tiên. Nhưng không mất nhiều thời gian để Mathieu van der Poel vươn lên, tận dụng lợi thế khi Wout van Aert bị kẹt lại trong nhóm đông do xuất phát từ hàng thứ tư.

Ngay khi kết thúc vòng đầu tiên, Van der Poel đã tạo khoảng cách 20 giây với người thứ hai Laurens Sweeck, trong khi Van Aert bị tụt lại ở vị trí thứ 16, chậm hơn đến 46 giây.
Van Aert dần thu hẹp khoảng cách, vươn lên vị trí thứ 7 khi kết thúc vòng hai. Dù vậy, cơ hội giành chiếc áo cầu vồng đã trở nên mong manh khi Van der Poel tiếp tục tăng tốc, nới rộng khoảng cách lên khoảng 45 giây.
Đầu vòng ba, Van Aert nhập vào nhóm truy đuổi, cùng với đồng hương Michael Vanthourenhout, Thibau Nys, Laurens Sweeck, Emiel Verstrynge và tay đua Hà Lan Joris Nieuwenhuis. Khi kết thúc vòng ba, Van Aert tấn công mạnh mẽ, tách khỏi nhóm và bắt đầu hành trình thu hẹp khoảng cách 46 giây với Van der Poel.
Trong khi Van der Poel vẫn băng băng về đích, Van Aert và Nieuwenhuis tạo nên màn rượt đuổi hấp dẫn cho vị trí thứ hai, liên tục đổi chỗ mỗi lần vào khu vực kỹ thuật. Tuy nhiên, ở vòng năm, Van Aert bứt phá, bỏ lại đối thủ người Hà Lan để chắc suất về nhì. Lúc này, Nieuwenhuis phải đối đầu với Thibau Nys trong cuộc đua tranh huy chương đồng.

Đến cuối vòng sáu, mọi thứ gần như ngã ngũ khi Van der Poel giành chiến thắng với thời gian 1 giờ 2 phút 44 giây, hơn người về thứ hai Van Aert đến 45 giây. Khi hai vị trí đầu đã an bài, cuộc chiến tranh hạng ba mới là điểm nhấn cuối cùng. Cuối cùng, Thibau Nys vượt qua Nieuwenhuis, giành tấm huy chương đồng danh giá.
Với chiến thắng lịch sử này, Mathieu van der Poel tiếp tục khẳng định vị thế huyền thoại của mình trong làng xe đạp việt dã, cân bằng kỷ lục 7 lần vô địch thế giới của huyền thoại người Bỉ Erik De Vlaeminck thiết lập năm 1973.