Manchester City lên ngôi vô địch Giải Ngoại hạng Anh 2013-2014

Đêm 11-5 (theo giờ Việt Nam), ngôi vô địch Giải Ngoại hạng Anh 2013-2014 đã thuộc về Manchester City sau khi họ giành chiến thắng 2 - 0 trước đội khách West Ham United, ở vòng đấu cuối (vòng 38) diễn ra tại sân Etihad.

(SGGPO).- Đêm 11-5 (theo giờ Việt Nam), ngôi vô địch Giải Ngoại hạng Anh 2013-2014 đã thuộc về Manchester City sau khi họ giành chiến thắng 2 - 0 trước đội khách West Ham United, ở vòng đấu cuối (vòng 38) diễn ra tại sân Etihad.

Man.City hoàn toàn chiếm giữ thế trận và liên tục gây sức ép buộc các cầu thủ West Ham phải lùi sâu về phần sân nhà phòng ngự.

Đội trưởng Vincent Kompany (số 4) tung cú sút ghi bàn ấn định chiến thắng 2 - 0 cho Man.City.

Đội trưởng Vincent Kompany (số 4) tung cú sút ghi bàn ấn định chiến thắng 2 - 0 cho Man.City.

Phút 39, có bóng từ cự ly khoảng 20m, tiền vệ Samir Nasri tung cú sút căng ghim bóng vào góc xa hạ thủ môn Adrian đưa Man.City vượt lên dẫn 1 - 0. Đến phút 49, từ tình huống phạt góc, Vincent Kompany tung cú sút cận thành, ấn định chiến thắng 2 - 0 cho Man.City.

Với trận thắng này, Man.City được 86 điểm đoạt ngôi vô địch Giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2013-2014. Đây là ngôi vô địch thứ 2 trong vòng 3 năm nay của Man.City tại giải đấu này.

Cùng lúc đó, tại sân Anfield, chủ nhà Liverpool phải rất khó khăn mới có được trận thắng 2 - 1 trong cuộc tiếp đón Newcastle United. Như vậy, Liverpool về đích thứ 2 với 84 điểm.

Các cầu thủ Man.City vui mừng với chiếc cúp vô địch.

Các cầu thủ Man.City vui mừng với chiếc cúp vô địch.

Kết quả các cặp đấu còn lại:

Cardiff City - Chelsea: 1 - 2
Norwich City - Arsenal: 0 - 2
Southampton - Manchester United: 1 - 1
Tottenham - Aston Villa: 3 - 0
Hull City - Everton: 0 - 2
Sunderland - Swansea City: 1 - 3
West Bromwich - Stoke City: 1 - 2
Fulham - Crystal Palace: 2 - 2

* 4 đội tham dự Champions League mùa tới: Man.City (vô địch), Liverpool (hạng 2), Chelsea (hạng 3) và Arsenal (hạng 4). Arsenal phải thi đấu vòng sơ loại.

* 3 đội tham dự Europa League: Everton (hạng 5), Tottenham (hạng 6) và Hull City (vào chung kết Cúp FA).

* 3 đội xuống hạng gồm: Cardiff City (hạng 20), Fulham (hạng 19) và Norwich (hạng 18).

Bảng xếp hạng chung cuộc

Hạng Đội Số trận Thắng Hòa Bại H.số Điểm
1 Manchester City 38 27 5 6 65 86
2 Liverpool 38 26 6 6 51 84
3 Chelsea 38 25 7 6 44 82
4 Arsenal 38 24 7 7 27 79
5 Everton 38 21 9 8 22 72
6 Tottenham Hotspur 38 21 6 11 4 69
7 Manchester United 38 19 7 12 21 64
8 Southampton 38 15 11 12 8 56
9 Stoke City 38 13 11 14 -7 50
10 Newcastle United 38 15 4 19 -16 49
11 Crystal Palace 38 13 6 19 -15 45
12 Swansea City 38 11 9 18 0 42
13 West Ham United 38 11 7 20 -11 40
14 Sunderland 38 10 8 20 -19 38
15 Aston Villa 38 10 8 20 -22 38
16 Hull City 38 10 7 21 -15 37
17 West Bromwich Albion 38 7 15 16 -16 36
18 Norwich City 38 8 9 21 -34 33
19 Fulham 38 9 5 24 -45 32
20 Cardiff City 38 7 9 22 -42 30

Huỳnh Nam

Tin cùng chuyên mục