Jonas Vingegaard: “Tôi muốn làm nên lịch sử xe đạp tại Pháp”

Tay đua người Đan Mạch Jonas Vingegaard (đội Visma–Lease a Bike) sẽ trở lại Tour de France năm nay với tư cách là đương kim vô địch hai lần liên tiếp. Tuy nhiên, năm nay có thể là thử thách khó khăn nhất của anh ấy ở cuộc đua danh giá nhất hành tinh.

Jonas Vingegaard đã hai lần liên tiếp vô địch Tour de France
Jonas Vingegaard đã hai lần liên tiếp vô địch Tour de France

"Tour de France là giải đua xe đạp lớn nhất trong năm. Tôi là đương kim vô địch và tôi sẽ làm mọi thứ để bảo vệ danh hiệu của mình vào mùa hè này. Tôi phải đảm bảo rằng mình có thể đứng đầu và chiến đấu để giành chiến thắng. Tôi muốn làm nên lịch sử thể thao ở Pháp", Jonas Vingegaard cho biết gần đây tại buổi giao lưu của đội đội Visma–Lease a Bike.

84594888-fd4f-4b13-b526-287bb8f929bc-7362.jpeg
Đồng đội cũ Primoz Roglic (trái) bây giờ sẽ là đối thủ lớn của Jonas Vingegaard

"Toàn bộ tuyến đường của Tour de France 2024 có cảm giác được thiết kế riêng cho tôi. Sẽ có rất nhiều cuộc leo núi, đặc biệt là trong tuần thứ ba”, Jonas Vingegaard tiếp tục chia sẻ trước khi đề cập đến những đối thủ có khả năng thách thức “ngai vàng” của mình. Đặc biệt, năm nay, tay đua Đan Mạch còn có những đối thủ mới như ngôi sao đang lên Remco Evenepoel (Soudal–Quick-Step) hay người đồng đội cũ đã chuyển sang Bora - Hansgrohe là Primoz Roglic.

“Chúng tôi sẽ phải cảnh giác, đặc biệt là với sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các đội khác vào năm 2024. Tất cả chúng ta đều biết Primoz Roglic là một tay đua cực kỳ mạnh mẽ. Chúng tôi cần có một kế hoạch tốt để đánh bại anh ta. Chúng tôi sẽ làm những gì đã mang đến thành công những năm qua: lập trước một kế hoạch vững chắc và đảm bảo rằng chúng tôi chuẩn bị hoàn hảo từ chặng khai mạc ở Florence ”, Jonas Vingegaard nói về kế hoạch đánh bại đồng đội cũ của mình.

b4146e0a-4cc1-4358-8508-39c637a85a47-4160.jpeg
Bảo vệ áo vàng Tour de France là mục tiêu quan trọng nhất của Jonas Vingegaard trong năm 2024

Việc đồng đồng Nathan van Hooydonck nghỉ hưu và việc Wout van Aert không dự Tour de France cũng mang đến nhiều thách thức hơn cho Jonas Vingegaard. “Đó là một mất mát đáng kể. Wout van Aert là một trong những tay đua giỏi nhất thế giới, và Nathan van Hooydonck cũng là người hỗ trợ quan trọng. Nhưng chúng tôi có một đội mạnh và tôi tin rằng chúng tôi sẽ lại ra quân với một nhóm tay đua giỏi khác trong năm nay", Jonas Vingegaard thừa nhận.

Tin cùng chuyên mục