Ivan Helguera: “Phòng ngự không phải là phong cách của Real”

Ivan Helguera: “Phòng ngự không phải là phong cách của Real”

Ivan Helguera, người ghi bàn thắng duy nhất từ pha đánh đầu giúp Real Madrid tạm thời dẫn trước Juventus 1-0 ở trận lượt đi vòng đấu knock-out Champions League. Trước cuộc hội ngộ đội bóng Ý này, trung vệ tuyển thủ Tây Ban Nha khá tự tin hướng đến chiến thắng.

- Anh có thể cho biết quá trình chuẩn bị của đội cũng như sức khỏe của anh?

Ivan Helguera: “Phòng ngự không phải là phong cách của Real” ảnh 1

Ivan Helguera vui mừng sau pha ghi bàn vào lưới Juventus.

Trở về sau trận hòa 1-1 với Valencia vào cuối tuần qua, chúng tôi đã không dành nhiều thời gian cho việc nghỉ ngơi bởi tất cả đều nhận thức rõ 3 ngày để chuẩn bị cho cuộc tái đấu với một đối thủ mạnh như Juventus không phải là khoảng thời gian dư dả gì. Tóm lại, mọi chuyện diễn ra rất tốt. các cầu thủ đều khỏe ngoại trừ chấn thương của Michel Salgado. Nhưng  điều đáng mừng là Zidane và Raul đã hoàn toàn khỏe hẳn.

- Anh nghĩ thế nào về phong độ của Ronaldo và bàn thắng của anh ấy trong trận gặp Valencia? Theo anh, Michael Owen xứng đáng đá chính trận này thay vì chỉ được chơi khoảng 20 phút như ở trận lượt đi?

Tôi đã chúc mừng Ronaldo sau bàn thắng của anh ấy. Theo tôi, đó là bàn thắng rất có ý nghĩa cho cả Real và anh ấy, nhất là sau những lời chỉ trích từ dư luận. Tôi không bao giờ hoài nghi về phong độ của Ronaldo. việc tìm lại cảm giác ghi bàn của Ronaldo sẽ giúp chúng tôi có nhiều cơ hội hơn ở trận lượt về. Với Michael Owen, như tôi đã từng nói ngay sau khi đội ký với anh ấy rằng đó là một trong những chân sút hay nhất thế giới. Tôi không có quyền quyết định ai sẽ chơi chính thức và dự bị bởi đó là công việc của BHL. Tôi chỉ có thể nói tất cả chúng tôi đều xứng đáng đứng trong hàng ngũ Real Madrid.

- Anh đã giáp mặt với hàng công Juventus. theo anh, cầu thủ nào của họ nguy hiểm nhất?

Nói chúng tôi đọ sức với 11 cầu thủ của họ thì chính xác hơn bởi theo tôi, tất cả các cầu thủ của họ đều có thể ghi bàn (Cười…) Tuy nhiên, 2 tiền đạo Del Piero và Ibrahimovic vẫn là mối đe dọa lớn nhất. Del Piero có kỹ thuật rất “quái” trong khi sức càn lướt của Ibrahimovic cũng khá lợi hại và theo chúng tôi được biết thì hàng công của họ sẽ còn mạnh hơn với sự trở lại sau chấn thương của David Trezeguet. Vì thế, rõ ràng đó không phải là một hàng tấn công tồi. Nhưng chúng tôi đã có phương án để hóa giải.

- Với lợi thế 1-0, phòng thủ có vẻ là phương án tốt nhất để các anh nuôi hy vọng chinh phục danh hiệu Champions League lần thứ 10?

Chúng tôi biết nhiều người nghĩ thế, nhưng thử hỏi có bao giờ các bạn thấy Real chơi phòng ngự (!?) Đó không phải là phong cách của Real, vì thế chúng tôi sẽ không dại dột từ bỏ lối đá tấn công từng giúp đội thành công. Tôi tin chúng tôi sẽ ghi được bàn thắng tại Turin.

PHẠM LINH (lược dịch)

Tin cùng chuyên mục