Henrik Pedersen trở thành nhà vô địch U23 châu Âu ở độ tuổi 19

Dù chưa tròn 19 tuổi, tay đua Đan Mạch Henrik Pedersen đã bất ngờ vượt qua nhiều đối thủ lớn để giành chiến thắng bất ngờ lứa U23 nam của Giải xe đạp đường trường vô địch châu Âu 2023 .
Henrik Pedersen mừng chiến thắng
Henrik Pedersen mừng chiến thắng

Sau xuất phát, Henrik Pedersen chủ động tham gia nhóm tấn công thoát đi gồm 3 người, cùng với Ivan Romeo và Mateusz Gajdulewicz. Sự đồng lòng của bộ ba này đã giúp họ duy trì được khoảng cách an toàn với nhóm đông phía sau.

“Khi chúng tôi thấy mình đã dẫn trước bốn phút ở vòng đua địa phương, chúng tôi bắt đầu tin vào khả năng chiến thắng. Khoảng cách rất lớn và tôi không thể nghĩ ra ai sẽ nắm quyền kiểm soát, tăng tốc cho đoàn đông phía sau vì chẳng ai có lợi", Henrik Pedersen nhớ lại.

Henrik Pedersen trở thành nhà vô địch U23 châu Âu

Henrik Pedersen trở thành nhà vô địch U23 châu Âu

Henrik Pedersen chia sẻ diễn biến dòng suy nghĩ của mình ở giai đoạn cuối quyết định của cuộc đua: "Đó là lý do tại sao chúng tôi tiếp tục gây sức ép với guồng chân mạnh mẽ. Nhưng ở nhóm đầu, tôi rất ngại Ivan Romeo. Tôi không biết liệu anh ấy có chơi đùa với tôi hay không. Anh ấy rất mạnh mẽ. Nhưng tôi có thể giành chiến thắng… nên tôi chấp nhận rủi ro. Tôi đã mơ về chiếc áo vô địch châu Âu từ năm 2017! Thật tuyệt vời, tôi đã là người chiến thắng”.

Vậy Henrik Pedersen là ai? “Tôi đến từ một ngôi làng nhỏ cách Herning khoảng 30 km về phía nam. Khi còn nhỏ, tôi đã chơi bóng đá nhưng sau đó bị nghiện game. Bố buộc tôi phải bắt đầu đạp xe. Ông ấy không muốn tôi quá buồn chán, béo lên và chỉ ngồi trước máy tính. Sau khi tôi lên chiếc xe đạp đua lần đầu tiên, nó đã lập tức giữ được thăng bằng. Tôi đã duy trì tập luyện và và bây giờ hãy nhìn xem: tôi đang mặc chiếc áo đấu tuyệt đẹp này đây!”, Henrik Pedersen nói.

Henrik Pedersen mạnh mẽ trên đường đua

Henrik Pedersen mạnh mẽ trên đường đua

Trước khi đến với giải vô địch châu Âu, Henrik Pedersen chỉ đang khoác áo đội ColoQuick ở đẳng cấp UCI Continental. Nhưng năm tới, tài năng trẻ Đan Mạch sẽ gia nhập đội Uno-X Pro.

Henrik Pedersen mơ ước: “Tôi thực sự nghĩ mình giống Mads Pedersen hơn. Cũng như anh ấy, tôi có khả năng chạy nước rút cuối khá tốt. Một ngày nào đó tôi muốn giành chiến thắng trong cuộc đua chuyên nghiệp Paris-Roubaix chẳng hạn”.

Tin cùng chuyên mục