Hé lộ danh sách đen 240 trường hợp gian lận tuổi trong thể thao

Hé lộ danh sách đen 240 trường hợp gian lận tuổi trong thể thao

Hé lộ danh sách đen 240 trường hợp gian lận tuổi trong thể thao ảnh 1

HCV SEA Games 22 Nguyễn Thị Tĩnh (giữa) cũng nằm trong danh sách “đen”.

Như SGGP Thể Thao từng đề cập về nạn “chống sản xuất hàng giả” trong thể thao (đăng số 162 ra ngày 14-7), vừa qua Thanh tra của Ủy ban TDTT vừa hé mở thêm 90 trường hợp gian lận tuổi nâng tổng số VĐV gian lận tuổi trong thi đấu thể thao (đã phát hiện và tự thú) lên đến 240 VĐV trong đó có đến 26 trường hợp tráo người…

Danh sách trên chắc chắn chưa dừng lại bởi dù hạn chót trong công văn gửi các địa phương “Hãy dũng cảm tự thú vì tương lai và sự phát triển của thể thao Việt Nam” là ngày 30-6 nhưng đến nay Thanh tra Uûy ban TDTT vẫn còn liên tiếp nhận được các báo cáo gửi về.

Chủ yếu vẫn là các sân chơi trẻ em bị vấy bẩn mà báo chí từng phanh phui nhưng lần này xuất hiện ở các địa phương kín tiếng hơn. Sân chơi của các em nhỏ sớm bị vấy bẩn bởi trò gian lận tuổi. Gần Bắc Ninh vừa báo cáo thêm 5 trường hợp. Đây chưa phải là điểm dừng của điệp khúc “sám hối” bắt đầu từ vụ tự thú hàng loạt diễn ra từ năm ngoái ở sân chơi bóng đá nhi đồng sau đó được lần lên đến thiếu niên và các U toàn quốc. 

Chấn động nhất là việc cầu thủ nhí xuất sắc từ sân chơi nhi đồng lên đến thiếu niên Đậu Sĩ Điệp bị điểm mặt là học sinh lớp 11 tại TP Vinh, đoàn bóng đá Sông Lam đã lần lượt bị lột huy chương ở nhiều lứa tuổi mà họ từng độc chiếm với hình thức tước danh hiệu, phạt tiền, cấm thi đấu...

Sau đó, khi được thuyết phục hãy tự thú trước khi LĐBĐVN “thanh tra” vì lứa cầu thủ nòng cốt đại diện Việt Nam thi đấu giải U-14 Đông nam Á đoạt HCĐ đã gian lận trên đấu trường quốc tế, Nghệ An lại tiếp tục gây sốc khi chỉ ra hàng loạt trường hợp khác hàng chục trường hợp khác nâng kỷ lục gian lận của lò đào tạo trẻ này gồm: 8 VĐV ở lứa U-15. 12 em ở lứa U-13 với 5 em lớp 11, 7 em lớp 10. Ngoài ra còn rất nhiều địa phương đã thừa nhận đã sử dụng phép cải lão hoàn đồng trong sân chơi nhi đồng và thiếu niên ở môn thể thao vua. 

Điền kinh và bơi lội cũng được xem là điểm nóng trong công nghệ gian lận tuổi thậm chí còn hơn cả bóng đá. Ở giai đoạn một của công tác điều tra gian lận tuổi, bơi lội là môn đứng đầu bảng về gian lận tuổi với tỉ lệ 38%. Trong khi đó, điền kinh lại nổi bật là môn có tỉ lệ nhiều “thần đồng” nhất trong đó có hàng loạt những nhà vô địch SEA Games và liên tục thống trị trong làng điền kinh Việt Nam như nhà vô địch SEA Games 22 Nguyễn Thị Tĩnh (rút xuống 2 tuổi sinh năm 1981 khai 1983), vô địch SEA Games 22 Đoàn Nữ Trúc Vân (rút 4 tuổi. Sinh 1978 khai 1982), vô địch SEA Games 21 Phạm Đình Khánh Đoan (rút 2 tuổi, sinh 1980 khai 1982), Lê Văn Dương (rút 3 tuổi, sinh 1980 khai 1983)... 

Con số 240 hiện có (qua 8 tháng kêu gọi các địa phương tự giác nhiều hơn là thanh tra) đã cho thấy một “chân lý” mà các Giám đốc Sở TDTT khi bàn về vấn đề gian lận tuổi trong thi đấu thể thao từng thừa nhận “tỉnh nào, địa phương nào cũng ăn gian cả mà ai không ăn gian bị gọi là ngu…” đã trở nên một đại dịch làm thui chột sự phát triển ở các lứa tuổi năng khiếu…

Nói về vấn đề này và các con số gây chấn động, Phó Chủ nhiệm Ủy ban TDTT Nguyễn Trọng Hỷ cho biết nếu các địa phương không “tự thú” thì cũng khó lòng phát hiện một các ào ạt và hãi hùng như thế. Vấn đề còn lại là cách xử lý mà Ủy ban TDTT đang nghiên cứu để hợp tình hợp lý đối với những địa phương đã tự giác khai báo...

Còn một vấn đề mà chính những nhà quản lý thể thao và cả bộ phận thanh tra Uûy ban TDTT đang xem là một quả bom trong lĩnh vực này đó là cả 4 địa phương và đơn vị lớn được xem là tứ trụ triều đình của ngành thể thao Việt Nam là Hà Nội, TP.HCM, Công an và Quân đội đến nay vẫn chưa báo cáo. Và ai cũng tin rằng điều đó không phải là cả 4 đều không có gian lận.

Quả là hãi hùng khi 240 VĐV gian lận chưa phải là điểm dừng.

TÂN TOẢN

Tin cùng chuyên mục