Giải đua xe MotoGP

Tay đua mô tô người Ý Andrea Dovizioso – đương kim Á quân của giải đua xe MotoGP – tin rằng mỗi mùa giải đua đều có đẳng cấp cao hơn so với mùa trước, vì vậy việc lặp lại màn trình diễn như của năm 2017 không đủ để anh có thể thách thức ngôi vô địch ở mùa giải năm nay.

Andrea Dovizioso
Andrea Dovizioso

Tay đua đang thi đấu cho đội đua Ducati (người đã hoàn tất mùa giải đua xe MotoGP năm ngoái với điểm số ít hơn 37 điểm so với nhà vô địch người Tây Ban Nha Marc Marquez của đội đua Honda) cho biết: “Tôi có cảm giác như tôi đang ở vị thế đúng đắn và tôi đã hiểu ra nhiều chuyện. Không giống với những trường hợp trong quá khứ. Tôi biết rất rõ chúng tôi phải làm gì, rồi trạng thái của các đối thủ của chúng tôi, xe đua của họ. Chúng tôi đã tìm thấy bản thân trong một trường hợp chưa từng xảy ra trước đây, trong 3 mùa giải trở lại đây, có rất nhiều tay đua có thể đăng quang ngôi vô địch”.

“Chúng tôi có rất nhiều thứ trong quá khứ không giống như thế này. Điều đó có nghĩa sẽ khó khăn hơn nếu bạn muốn đăng quang ngôi vô địch thế giới. Để giành chiến thắng, bạn luôn phải hoàn tất các chặng đua ở các vị trí trên bục nhận giải thưởng – tốp 3, hoặc nằm trong tốp 5 chung cuộc. Chúng tôi sẽ phải duy trì đẳng cấp tương tự trong suốt mùa giải và như vậy sẽ rất khó khăn. Rõ ràng, những gì mà chúng tôi đã làm được trong mùa giải năm ngoái là không đủ, cả những gì mà Marquez đã làm được trong năm 2017, để giành lấy ngôi vô địch cũng không đủ”, tay đua 31 tuổi (người đã thắng 6 chặng đua trong mùa giải năm ngoái và có 5 chặng đua khác nằm trong tốp 5) thừa nhận.

Dovizioso cho biết thêm: “Sau mùa giải 2017, tôi đã nhận ra rằng, chẳng có giới hạn nào cả. Hoàn toàn sai lầm khi nói rằng một tay đua có giới hạn của mình. Sai lầm của mọi người, ngay cả giới truyền thông là nghĩ rằng một tay đua tạo ra màn trình diễn tương tự trong một số mùa giải đã đạt ngưỡng giới hạn. Như vậy là không đúng, bởi vẫn có thể tạo ra những thứ tốt hơn, thay đổi nhiều điều. Rất khó khăn, nhưng không có gì là không thể. Tôi đã thể hiện điều đó. Khi bạn đạt đến đẳng cấp này, bạn luôn có thể làm được nhiều thứ tốt hơn”.

Giải đua xe MotoGP ảnh 1 Dovizioso cũng tin rằng, không có giói hạn cho bất kỳ tay đua nào

Tin cùng chuyên mục