Gavi phẫu thuật thành công, dưỡng thương 10 tháng, bỏ lỡ Euro 2024

Tiền vệ tài năng người Tây ban Nha của Barcelona, Gavi đã phẩu thuật thành công chấn thương dây chằng chéo đầu gối. Nhưng giới chuyên môn cho rằng anh sẽ phải ngồi ngoài tới 10 tháng và sẽ bỏ lỡ Euro 2024 vào mùa hè tới.
Gavi sẽ bỏ lỡ EURO 2024
Gavi sẽ bỏ lỡ EURO 2024

Ngôi sao của Barcelona đang chơi cho tuyển Tây Ban Nha trong trận gặp Georgia ở vòng loại đã đột nhiên ôm lấy đầu gối và sau đó rời sân trong nước mắt. Barcelona xác nhận vào sáng thứ Ba là cuộc phẫu thuật đầu gối phải của Gavi đã thành công.

Tuy nhiên, theo đài ESPN thì tiền vệ 19 tuổi này sẽ bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải và cả vòng chung kết EURO đầu tiên của mình.

Gavi đóng vai trò quan trọng cho CLB và quốc gia trong mùa giải này, khi chỉ vắng mặt hai trận cho Barcelona do án treo giò. Chấn thương của anh là tổn thất lớn cho cả CLB lẫn tuyển Tây Ban Nha. Thậm chí HLV trưởng Luis de la Fuente của Tây Ban Nha gọi chiến thắng Georgia 3-1 là ‘chiến thắng cay đắng nhất' trong sự nghiệp của mình. “Đó là một thời điểm rất khó khăn đối với Gavi, với Barcelona, ​​với đội tuyển quốc gia và cả đối với tôi, có vẻ như chúng tôi đã thua trận đấu của chính mình”.

Barca đã rất tức giận khi Tây Ban Nha sử dụng Gavi ở trận Georgia dù họ đã sớm đoạt vé dự vòng chung kết EURO 2024.

Mặc dù có thể nhận được khoản thanh toán 3,5 - 4,3 triệu bảng (4-5 triệu euro) từ FIFA để bồi thường cho chấn thương của cầu thủ đá chính ở đội 1, CLB vẫn lo ngại về việc mất đi cầu thủ tuổi teen này có thể ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của Barcelona trên mọi đấu trường.

Gavi đã ra sân 111 lần cho Barcelona trong chưa đầy hai mùa rưỡi với tư cách cầu thủ chuyên nghiệp, điều này nhấn mạnh mức độ mà anh ấy được tin cậy. Chỉ Marc-Andre Ter Stegen và Ilkay Gundogan là có nhiều thời gian thi đấu hơn cho gã khổng lồ xứ Catalan trong mùa giải này vào thời điểm anh dính chấn thương.

Tin cùng chuyên mục