Futsal Malaysia - “quân xanh” để Futsal Việt Nam tìm chiến thắng trước giải châu Á

Theo kế hoạch, đội tuyển futsal Việt Nam có hai trận giao hữu kín với Malaysia vào ngày 6 và ngày 8-4 tới ở Nhà thi đấu Thái Sơn Nam quận 8 (TPHCM). Đây được xem là màn “tổng duyệt” của thầy trò Diego Giustozzi. Bởi sau trận giao hữu vào ngày 8-4, chiến lược gia người Argentina chính thức chốt danh sách 14 tuyển thủ tham dự vòng chung kết Giải futsal châu Á 2024 (cũng đồng thời vòng loại Futsal World Cup 2024 khu vực châu Á).

Chân sút Nguyễn Thịnh Phát từng lập hat-trick vào lưới Malaysia ở SEA Games 31 năm 2022.
Chân sút Nguyễn Thịnh Phát từng lập hat-trick vào lưới Malaysia ở SEA Games 31 năm 2022.

Vì sao chọn “quân xanh” Malaysia?

Sau ba trận giao hữu có chất lượng chuyên môn cao gặp New Zealand (hạng 49 thế giới), Morocco (hạng 8) và Iran (hạng 7) ở Giải futsal giao hữu quốc tế mới đây, đội tuyển futsal Việt Nam chọn Malaysia (hạng 84), đối thủ được xem vừa tầm để hoàn toàn tất khâu chuẩn bị. Đây là giai đoạn Phạm Đức Hòa cùng đồng đội “xả” dần khối lượng tập luyện sau thời gian tập căng sức vừa qua, đồng thời cũng giúp ban huấn luyện điều chỉnh điểm rơi phong độ cho học trò.

Malaysia không giành được quyền tham dự vòng chung kết Giải futsal châu Á 2024, nên đội tuyển futsal Việt Nam không phải lo việc bị đối thủ nắm được một số “bài vở”. Từ đó, đảm bảo bí mật được thông tin của toàn đội, phục vụ cho công tác chuyên môn.

Cách đây 5 năm về trước, Malaysia luôn được xem là một trong những đối trọng của đội tuyển futsal Việt Nam ở các giải đấu khu vực như AFF Futsal Cup hay SEA Games. Còn hiện tại, những biến động của nền futsal trong nước khiến đội tuyển futsal của quốc gia này đi xuống về chất lượng. Khi ba mùa giải gần nhất, họ không giành được quyền tham dự vòng chung kết Giải futsal châu Á, và đã bị Indonesia vượt mặt để tạo ra thế cạnh tranh trong tốp 3 khu vực cùng Thái Lan và Việt Nam.

432980026_852174176951162_4562934819192452143_n.jpg
Malaysia vừa tham dự giải futsal tứ hùng ở Thái Lan.

Malaysia đang cố gắng xây dựng lại từ đầu dưới thời HLV người Thái Lan Rakphol Sainetngam, một nhà cầm quân kỳ cựu của futsal Đông Nam Á. Họ đứng thứ tư ở Giải futsal tứ hùng quốc tế vừa mới kết thúc, xếp sau đội chủ nhà Thái Lan, Australia và Afghanistan. Sau giải đấu này, toàn đội tiếp tục duy trì việc tập luyện khi trở về nước. Chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu với đội tuyển futsal Việt Nam nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho Giải futsal Đông Nam Á 2024 của thầy trò Rakphol.

So với giải tứ hùng trên đất Thái Lan, HLV Rakphol đã triệu tập ba cầu thủ mới, gồm thủ môn Faezwan Ashwandie Ahmad, Wan Raziq Wan Zulhasmi (Sabah FA) và Khairul Effendy Bahrin (Selangor FC) để thay thế cho thủ môn Syawal Sabaruddin, Farhan Khairul Anuar và Hamdin Zarif Mahmun. Những cầu thủ được chọn thay thế có tuổi đời trẻ hơn và đang có phong độ ổn định. Trong khi Saad Sani lỡ hẹn chuyến đi sang TPHCM vì chấn thương.

Nếu xét về mặt chuyên môn lẫn thành tích đối đầu gần đây (Việt Nam thắng với tỷ số đậm 7-1 ở SEA Games 31 năm 2022), Malaysia hiện đang dưới cơ so với các tuyển thủ futsal Việt Nam. Trong Giải futsal giao hữu quốc tế vừa qua, các học trò của HLV Diego khi gặp đối thủ mạnh hơn đã gặt hái được kết quả hai trận hòa và một thất bại. Vì thế, Đức Hòa cùng đồng đội càng quyết tâm hơn trong việc tìm kiếm chiến thắng, để xốc tinh thần trước khi bước vào vòng chung kết Giải futsal châu Á 2024.

Tin cùng chuyên mục