Đua xe mô tô: Với Zarco, ngôi Á quân ở Argentina cũng… ổn!

Với tay đua mô tô người Pháp Johann Zarco (đang chơi cho đội đua Monster Yamaha Tech 3), thực chất, ngôi Á quân ở Argentine Grand Prix 2018 trên đường đua Autódromo Termas de Río Hondo tại Santiago del Estero, là quá ổn, hay thậm chí là quá tuyệt vời, khi mà anh cùng với Cal Crutchlow tận dụng “sự kèn cựa” giữa Marc Marquez và Valentino Rossi để giành chiến thắng.

Johann Zarco trên đường đua
Johann Zarco trên đường đua
Crutchlow (Anh quốc, LCR Honda Castrol) và Zarco đã giành 2 vị trí số 1 và số 2 ở giải Argentine Grand Prix với thành tích lần lượt là 40 phút 36 giây 342; và +0,251 giây sau 24 vòng đua ở Autódromo Termas de Río Hondo. Với thành tích này, Crutchlow đã có chiến thắng chặng thứ 3 trong sự nghiệp; còn với Zarco, đây là thứ 4 anh góp mặt trong tốp 3 tay đua dẫn đầu. Họ là “những làn gió mới” ở mùa giải 2018 của Đua xe MotoGP, sau khi người ta cứ phải chứng kiến sự cạnh tranh của Marquez rồi Rossi, rồi Andrea Dovizioso (Italia, Ducati Team) hay Maverick Vinales (Tây Ban Nha, Movistar Yamaha MotoGP)…
Đua xe mô tô: Với Zarco, ngôi Á quân ở Argentina cũng… ổn! ảnh 1 Zarco (trái) và Crutchlow (giữa) đã đua rất hay ở Argentina
Năm nay 27 tuổi, Zarco đang thưởng thức độ chín của đời người, và anh tin rằng, vị trí Á quân ở giải đua tại Argentina sẽ mở ra nhiều thành công mới cho mùa giải mới, cho tương lai trước mắt… 
Tuy nhiên, trước mắt, tay đua từng 2 lần vô địch Moto2 (trong các mùa giải 2015 và 2016), cũng như từng thắng ngôi Á quân ở Giải VĐTG Đua xe mô tô 125 phân khối hồi năm 2011 thừa nhận đối thủ người Anh đã đua hay hơn anh: “Crutchlow hoàn toàn xứng đáng với ngôi vô địch ở Argentina. Anh ấy đã đua thoải mái hơn chúng tôi. Anh ấy thậm chí đã dám chờ lại ngay phía sau tôi để đợi đến thời cơ thích hợp. Tôi đã siết cứng ga ở 2 vòng đua cuối cùng, khi Cal qua mặt tôi, tôi tự nhủ: “Mình không thể bỏ cuộc!”. Tôi đã cố gắng, nhưng có lẽ, tôi đã đạt đến giới hạn của mình. Anh ấy xứng đáng với chiến thắng vì cái cách mà anh ấy đã thúc ép tôi. Dù sao, tôi vẫn hạnh phúc với vị trí thứ 2 tại Argentina”.
Hướng đến tương lai tươi sáng phía trước, Zarco cho biết: “Tôi hy vọng, tôi sẽ giành thêm được thật nhiều vị trí Á quân ở phía trước và sau đó, thậm chí là đăng quang ngôi vô địch của các chặng đua. Sẽ đến lúc tôi bắt kịp khoảnh khắc đó, cái khoảnh khắc đăng quang ngôi vô địch”.

Tin cùng chuyên mục