Đua xe F1 - Raikkonen không lo lắng khi Kubica quay trở lại

Robert Kubica – tay đua Ba Lan đầu tiên Đua xe F1 – đã lên kế hoạch quay trở lại đường đua vào mùa sau, sau... 7 năm trời vắng bóng. Tuy nhiên, sự tái xuất hiện của Kubica không khiến cho Kimi Raikkonen lo lắng, dù rất có thể tay đua người Phần Lan phải đối mặt với rất nhiều thách thức từ tay đua chuẩn bị khoác áo đội đua Williams.
Robert Kubica (trái) và Kimi Raikkonen khi còn trẻ
Robert Kubica (trái) và Kimi Raikkonen khi còn trẻ
Kubica từng tham gia Đua xe F1 trong giai đoạn từ năm 2006-2010, trong suốt 4 năm đáng nhớ đó, tay đua người Ba Lan đã kinh qua 2 đội đua là BMW Sauber và Renault. Dù không giành được ngôi VĐTG nào và chỉ có 1 chiến thắng chặng duy nhất, đó là ở Canadian Grand Prix 2008, nhưng Kubica vẫn được xem là một tay đua đáng gờm với 12 lần giành vị trí xuất phát hàng đầu và từng thắng 273 điểm trong suốt sự nghiệp. 
Sau một thời gian dài chuyển sang đua xe đường trường Rally và giành được 14 chặng thắng, Kubica đã nghiêm túc nghĩ đến chuyện quay trở lại đường đua F1. Hôm thứ Ba rồi, tay đua 32 tuổi này đã đua thử 100 vòng đua xung quanh đường đua Yas  Marina ở Abu Dhabi (UAE). Cũng trên đường đua Yas Marina, Kubica đã chạm mặt Raikkonen của Ferrari.
Khi được hỏi về sự tái xuất hiện của Kubica, Raikkonen cho biết: “Tại sao tôi lại nên lo lắng chứ? Tôi chắc chắn, Robert đã không đua thử nếu anh ấy không chắc chắn về năng lực của mình. Tôi cảm thấy hạnh phúc cho anh ấy. Thật tuyệt vời nếu anh ấy lại tìm được một chỗ trong đội hình một đội đua”.
Hiện tại, có một số đồn đại xung quanh sự quay trở lại của Kubica, bao gồm cả những tin đồn kiểu huýt sáo qua đường khi cho rằng, cơ bản, Kubica sẽ phải lái xe “với 1 tay”. Kubica cực lực phản đối thông tin đó: “Điều đó là cực kỳ vô lý. Không thể lái một chiếc xe đua F1 với chỉ 1 tay. Đương nhiên, tôi cũng có những giới hạn của mình, nhưng tôi có thể bù đắp lại những phần khác của cơ thể và đến giờ, tôi vẫn đang làm tốt”.
“Rất nhiều người ước muốn tôi quay lại đường đua F1, bởi vì họ sẽ có câu chuyện để nói, để kể lại với người khác, nhưng đầu tiên, chính tôi phải bảo đảm rằng, nếu tôi có cơ hội, tôi phải thật sẵn sàng, phải chuẩn bị hết mình. Nếu tôi quyết định quay trở lại, tôi sẽ không quay lại vì những con số, tôi phải bảo đảm làm sao có thể cống hiến hết khả năng của một Robert Kubica”, Kubica cho biết thêm.
*Trong một thông tin cũng rất đáng chú ý khác, nhãn hiệu Alfa Romeo cũng sẽ quay trở lại với Đua xe F1 và sẽ hợp tác với đội đua Sauber. Alfa Romeo là nhãn hiệu xe hơi danh tiếng của Ý, lần cuối cùng Alfa Romeo hiện diện trên đường đua F1 đó là hồi năm... 1988. Alfa Romeo và Renault sẽ hợp tác dưới cái tên chung Alfa Romeo Sauber trong mùa giải 2018.
Đua xe F1 - Raikkonen không lo lắng khi Kubica quay trở lại ảnh 1 Sauber sẽ hợp tác với Alfa Romeo

Tin cùng chuyên mục