Đua xe F1: Bottas sẵn sàng thách thức Hamilton, thách thức ngôi vô địch thế giới

Valtteri Bottas thừa nhận, bản thân anh cần chắc chắn hơn, quyết liệt hơn để có thể thách thức ngôi VĐTG của Đua xe F1, ngay cả trong trường hợp phải đối mặt với người đồng đội cứng cựa Lewis Hamilton của Đội đua Mercedes.

Valtteri Bottas (trái) sẵn sàng thách thức cả người đồng đội Lewis Hamilton
Valtteri Bottas (trái) sẵn sàng thách thức cả người đồng đội Lewis Hamilton

Tay đua người Phần Lan “chỉ” xếp hạng 3 chung cuộc ở mùa giải năm 2017, đứng sau Hamilton và cả Sebastian Vettel của Đội đua Ferreri – với 3 lần giành được chiến thắng chặng. Trong suốt quá trình thi đấu, Bottas được đánh giá là khá lành tính và “nghe lời” người đồng đội Hamilton. Đó là lý do, Hamilton thể hiện sự “hài lòng và nhẹ lòng” với Bottas, như thể anh này chỉ là “tay đua đàn em” của Hamilton. Nhưng điều đó có thể sẽ không tái diễn trong mùa giải 2018…

Tay đa 28 tuổi quê ở Nastola mới vừa mạnh mẽ cho biết: “Ở mùa giải năm sau, mục tiêu sẽ là giành nhiều chiến thắng hơn. Giờ đây, với hệ thống điểm số mà chúng ta đang sở hữu, bạn cần phải thắng nhiều chặng đua nếu muốn giành lấy ngôi VĐTG. Đó là cái cách mà mọi chuyện diễn ra. Bạn cần phải kiên định và chắc chắn, và vấn đề chủ yếu của tôi là thiếu sự chắc chắn trong suốt mùa giải vừa rồi. Có những lần tôi đã trình diễn thật sự tốt. Nhưng cũng có những khi tôi không duy trì được năng lực của mình. Đó cũng là lý do chủ yếu lý giải tại sao Lewis đánh bại tôi! Anh ấy có sự chắc chắn trong suốt mùa giải năm ngoái, đó là thứ mà tôi cần có nếu nhắm đến mục tiêu mùa giải năm sau”.

Hướng đến năm 2018, Bottas đã sẵn sàng thách thức cả người đồng đội của anh, dù rằng “hành động” đó có thể mang đến tình trạng “cơm không lành, canh cũng chẳng ngọt” giữa anh với tay đua người Anh như những gì đã xảy ra giữa Hamilton và Nico Rosberg ở mùa giải 2016: “Tôi luôn đặt mục tiêu mình rất cao. Tôi biết, năm 2018 có thể là cơ hội để tôi giành lấy ngôi VĐTG. Gia nhập Đội đua Mercedes, đội đua đã chiếm ưu thế trong suốt 3 năm qua, tôi biết, đối với bản thân tôi, điều này là có thể. Đương nhiên, tôi muốn giành lấy danh hiệu, đó là mục tiêu của tôi, tôi đã thất bại, nhưng vẫn duy trì tham vọng của mình. Tôi đã học hỏi được rất nhiều ở đây, không chỉ từ Lewis mà còn với những gì diễn ra ở nhà máy, điều đó chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho tôi trong tương lai. Đó chính là lý do, tôi rất nóng lòng chờ đợi mùa giải năm sau khai cuộc”.

Tin cùng chuyên mục