Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM

Đồng Tháp thành công đưa Trần Tuấn Kiệt thắng chặng lần 5

Sau vài ngày gần đây trật giuộc trong kế hoạch đưa chân rút chủ lực Trần Tuấn Kiệt tìm chiến thắng chặng, cuối cùng Đồng Tháp cũng thành công khi tay đua trẻ xứ Sen Hồng về nhất chặng 20 Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình – Tôn Đông Á 2023 diễn ra sáng nay.
Trần Tuấn Kiệt vẫn giữ cách ăn mừng quen thuộc. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Trần Tuấn Kiệt vẫn giữ cách ăn mừng quen thuộc. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chặng 20 từ Bến Tre đi Cần Thơ dài 128 km, tập thể các tay đua An Giang tiếp tục chịu nhiều sức ép từ phía TPHCM trong cuộc chiến Áo vàng lẫn đồng đội. Trong khi đó, các đội không thể tranh chấp như 620 Châu Thới Vĩnh Long, Quân khu 7 và đặc biệt là các tay đua Đồng Nai rất năng nổ trong việc kiếm giải thưởng dọc đường, nếu rơi vào đúng thế thì tính luôn giải nhất chặng.

Đội An Giang chủ động làm đầu kéo điều tiết tốc độ

Đội An Giang chủ động làm đầu kéo điều tiết tốc độ

Tuy gặp nhiều đợt tấn công, nhưng đội hình của Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang và Tập đoàn Lộc Trời đã hoá giải nhờ sự phối hợp tốt. Nếu như những chặng đua trước, An Giang thừa biết ý đồ của Đồng Tháp muốn đưa Trần Tuấn Kiệt về thể hiện nước rút nên “bán cái” cho đội đua xứ Sen Hồng bung sức làm việc trong những km cuối. Chính vì điều này, Đồng Tháp lại bị hụt hơi trong việc tạo tốc độ cho Trần Tuấn Kiệt và kết quả nhận được không như ý.

Nhiều cuộc bứt tốp trong sự kiểm soát của An Giang. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Nhiều cuộc bứt tốp trong sự kiểm soát của An Giang. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ở chặng ngày hôm nay, Dược Domesco Đồng Tháp có một thay đổi trong chiến thuật khi cài được Trần Lê Minh Trí thoát đi ở tốp đầu cùng với 1 tay đua của 620 Châu Thới Vĩnh Long. Chính vì thế, khi đoàn đua về giai đoạn cuối, họ không phải bung sức làm việc.

Dược Domesco Đồng Tháp đã cài được Minh Trí lên tốp đầu

Dược Domesco Đồng Tháp đã cài được Minh Trí lên tốp đầu

Do đó, đội hình làm tốc độ của đội đua xứ Sen Hồng hoạt động tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho Trần Tuấn Kiệt (Dopagan Đồng Tháp) phô diễn tài năng vượt qua Trịnh Đức Tâm (Tập đoàn Lộc Trời), Nguyễn Văn Bình (TPHCM New Group) về nhất chặng giành giải thưởng 20 triệu đồng. Đây là lần thứ 5, Trần Tuấn Kiệt giành chiến thắng chặng mang về cho Đồng Tháp khoảng tiền thưởng 100 triệu đồng.

Màn so kè nước rút tại đích đến

Màn so kè nước rút tại đích đến

Do các tay đua mạnh đều về chung một tốp nên thứ hạng sau chặng 20 không có gì thay đổi. Ngoại binh người Nga Petr Rikunov (Tập đoàn Lộc Trời) mặc Áo vàng lẫn Áo xanh. Tay đua Nguyễn Thắng (TPHCM Vinama) mặc Áo Cam, Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) mặc Áo trắng, Igor Frolov (TPHCM Vinama) mặc Áo đỏ. Tập đoàn Lộc Trời vẫn đứng đầu giải đồng đội xếp trên TPHCM Vinama và Dược Domesco Đồng Tháp.

Ngày mai (25/4), Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á nghỉ tự do tại Cần Thơ. Ngày mốt 26/4, các tay đua tiếp tục tranh tài chặng 21 từ Cần Thơ đi An Giang.

Tin cùng chuyên mục