Điền kinh Việt Nam thuê chuyên gia để hiện thực vé chính thức tới Olympic 2024

Điền kinh Việt Nam vẫn đang tìm cách hiện thực tranh được tấm vé chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024 và để làm được điều này chúng ta có rất nhiều điểu phải làm...

Điền kinh Việt Nam sẽ tập trung tối đa cho tổ tiếp sức 4x400m nữ nhằm tìm vé chính thức dự Olympic năm 2024. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Điền kinh Việt Nam sẽ tập trung tối đa cho tổ tiếp sức 4x400m nữ nhằm tìm vé chính thức dự Olympic năm 2024. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

> Điền kinh Việt Nam phải thay đổi để lấy lại vị thế

Trước câu hỏi rằng chúng ta sẽ có những sự thay đổi gì về chuyên môn của năm 2024 và giai đoạn tiếp sau sau những kết quả thi đấu của đội điền kinh Việt Nam từ SEA Games 32 và ASIAD 19, phụ trách bộ môn điền kinh (Cục TDTT) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam – ông Nguyễn Mạnh Hùng cho SGGP biết “chúng tôi đang làm việc với từng tổ huấn luyện chuyên môn của đội tuyển điền kinh Việt Nam tại các Trung tâm HLTTQG có tuyển thủ tập luyện. Việc thay đổi chắc chắn sẽ có và phải theo hướng tích cực hơn. Ban huấn luyện cùng đưa phân tích từ đó điền kinh Việt Nam rút thêm những kinh nghiệm để điều chỉnh...”.

Nếu không có gì thay đổi, ở năm 2024, một trong những hướng thực hiện tập luyện đối với từng tổ nội dung của đội tuyển điền kinh Việt Nam là quân số của các tổ phải tập luyện tập trung cùng nhau một địa điểm. Tránh tình trạng trước đó, một tổ nội dung có nhiều tuyển thủ nhưng phân tán ở những điểm tập khác nhau thay. Vì vậy, tính thống nhất không được đề cao. Có thể mỗi HLV có ý định tập luyện của mình nhưng trên hết, yếu tố giữ quân sẽ phải dần khắc phục. Chưa kể, số thành viên HLV của ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam tại năm 2024 được tính toán con người phù hợp, hợp lý hơn trước để mời lên làm việc.

Năm 2024 là năm bản lề chuẩn bị chuyên môn để điền kinh Việt Nam có cơ hội cạnh tranh lấy lại hình ảnh ở SEA Games 33-2025 hay ASIAD 20 năm 2026. Trước mắt, chúng ta vẫn tìm kiếm cơ hội giành tấm vé chính thức dự Olympic năm 2024. “Chúng tôi có mục tiêu hướng trọng tâm với tổ nội dung tiếp sức 4x400m nữ. Đây là nội dung chúng ta đang có triển vọng nên sẽ được ban huấn luyện tổ này lên chương trình chuẩn bị kỹ càng nhất”, ông Hùng trao đổi thêm. Năm 2024 này, tổ nội dung trên sẽ được thuê chuyên gia người Ukraine tới làm việc. Theo đánh giá, đây là chuyên gia có khả năng chuyên môn tốt và đã có kinh nghiệm làm việc với điền kinh Ấn Độ trước đó. “Việc mời chuyên gia đã xúc tiến và chúng tôi chờ thời gian để chuyên gia này sang Việt Nam”, ông Hùng trao đổi thêm.

img-2886-7921.jpg
Chuyên gia Simeonov (Bulgaria) từng huấn luyện tổ 400m và 400m rào nữ tại Việt Nam nhưng đã về nước sau SEA Games 31 ở năm 2022. Ảnh: MINH MINH

Nếu sang Việt Nam trong tháng 1-2024 tới đây, vị chuyên gia trên được bắt tay vào công việc, làm quen chuyên môn cùng VĐV 400m và 400m rào nữ của Việt Nam. Ít nhất, chúng ta dành thời gian chuẩn bị cho tổ này tới hết tháng 4-2024 và sau đó dự một số giải quốc tế ở tháng 5, tháng 6-2024 để tích lũy chuyên môn cùng điểm số trên bảng xếp hạng điền kinh thế giới. Nếu đội tiếp sức 4x400m nữ của Việt Nam đứng trong nhóm 16 đội có thứ hạng cao nhất của điền kinh thế giới cùng chỉ số chuyên môn đáp ứng quy định là việc nhận được suất chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024 sẽ hiện thực. Trong lịch sử, chúng ta mới chỉ có các VĐV dự Olympic trong nội dung đơn, cá nhân và nếu điền kinh Việt Nam giành được tấm vé đối với nội dung tiếp sức 4x400m nữ thì đó là nỗ lực đáng ghi nhận. Hiện tại, điền kinh Việt Nam đang giữ ngôi vô địch châu Á tiếp sức 4x400m nữ (giành HCV tại giải điền kinh vô địch châu Á 2023).

Dẫu thế, đó chỉ là một nội dung cụ thể. Người hâm mộ cùng giới chuyên môn đang nhìn vào tổng thể. Điền kinh Việt Nam làm gì để thay đổi chuyên môn, có sự trở lại với vị thế mạnh mẽ tại đấu trường SEA Games và ASIAD là bài toán không dễ giải đáp. Ít nhất, chúng ta sẽ chờ ở nguồn lực VĐV là tìm thêm gương mặt mới hay đầu tư vào những con người đang sẵn có.

Tin cùng chuyên mục