Đánh bại Quảng Nam, Kardiachain Sài Gòn FC vươn lên thứ 4

Nhiều khán giả đã phải thốt lên rằng, nếu như không có “thần may mắn” hỗ trợ thì chắc chắn Kardiachain Sài Gòn FC đã phải chia điểm với Quảng Nam ở lượt trận thứ 7 giai đoạn lượt về giải futsal VĐQG 2019.

Kardiachain Sài Gòn thăng tiến mạnh mẽ từ lượt về. Ảnh: SGFC
Kardiachain Sài Gòn thăng tiến mạnh mẽ từ lượt về. Ảnh: SGFC

Đúng như những gì trợ lí thủ môn Châu Bảo Giang, người luôn trả lời báo chí sau trận đấu thay cho HLV Nguyễn Bảo Trung, rằng cần phải có yếu tố may mắn mới có thể giành được chiến thắng. Và đúng là Kardianchain Sài Gòn FC phải nhờ đến may mắn mới có thể giành trọn 3 điểm trước Quảng Nam.

Đoàn quân của HLV Nguyễn Bảo Trung sớm nhận “gáo nước lạnh” trước tân binh Quảng Nam khi họ để thủng lưới khi trận đấu mới chỉ diễn ra được 2 phút. Thế nhưng sau đó Nhất Hội cũng đã lập công để đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Trước một Quảng Nam “không còn đường lùi”, Kardiachain Sài Gòn FC dù được đánh giá trên cơ nhưng vẫn lựa chọn lối chơi thận trọng và chắc chắn để tìm kiếm sơ hở của đối thủ thay vì tấn công ồ ạt.

Thế nên sau bàn gỡ hòa 1-1 của Nhất Hội, HLV Nguyễn Bảo Trung vẫn chơi với chiến thuật rất kỷ luật. Đó chính là thời điểm mà Danh Toại cùng các đồng đội Quảng Nam đã chơi rất hay và tạo được nhiều cơ hội tấn công đáng chú ý. Thế nhưng trong ngày mà thiếu đi may mắn, họ đã không thể có được bàn thắng để vượt lên dẫn trước.

 Ngược lại họ còn phải nhận bàn thua sau khi đội nhà bị một quả phạt 6m. Hồng Kông là người thực hiện thành công cú sút của mình để đưa Kardiachain Sài Gòn FC vượt lên dẫn bàn 2-1.
Đánh bại Quảng Nam, Kardiachain Sài Gòn FC vươn lên thứ 4 ảnh 1 Kardiachain Sài Gòn FC vào tốp 4 sau vòng 16
Tường chừng như trận đấu đã khép lại với tỉ số hòa 2-2, khi mà Quảng Nam chơi power play những phút sau đó và có được cơ hội mười mươi. Tuy vậy khi bóng chỉ cách khung thành Kardiachain Sài Gòn FC khoảng 1m, và thủ thành của đối thủ đã bị loại bỏ thì chân sút của Quảng Nam vẫn đệm bóng dội cột dọc ra ngoài..

Giành chiến thắng 2-1 nhờ “thần may mắn”, Kardiachain Sài Gòn FC đã vươn lên vị trí thứ 4 trên BXH, vượt qua “hiện tượng” Đà Nẵng sau khi đội bóng miền Trung thảm bại 2-6 trước Thái Sơn Bắc.

Tin cùng chuyên mục