Đại hội thể thao toàn quốc: Karate Hà Nội thua Bình Dương tại chung kết đồng đội

Đội karate nam Hà Nội đã nỗ lực để tìm cơ hội lên ngôi vô địch nội dung đối kháng đồng đội tại Đại hội thể thao toàn quốc nhưng kết quả không như mong đợi.

Các VĐV của karate Bình Dương đã có thêm tấm HCV nội dung đồng đội kumite nam nhóm 1. Ảnh: K.BD
Các VĐV của karate Bình Dương đã có thêm tấm HCV nội dung đồng đội kumite nam nhóm 1. Ảnh: K.BD

Nội dung kumite (đối kháng) đồng đội nam nhóm 1 là nội dung thi đấu có thời gian muộn nhất ở ngày áp chót của môn karate tại Đại hội thể thao toàn quốc 29-11 diễn ra tại Ninh Bình. Phải tới hơn 18 giờ, các trận đấu mới kết thúc.

Trong nội dung này, nam Hà Nội được đánh giá triển vọng nhất để giành tấm HCV của nội dung. Và các võ sĩ của karate Hà Nội đã lọt vào chung kết khi lần lượt chiến thắng Thái Nguyên, Quảng Bình, Quảng Nam và Bình Phước từ vòng ngoài cho tới chung kết.

Đối thủ của đội nam karate Hà Nội là Bình Dương. Ở tứ kết, Bình Dương có chiến thắng nghẹt thở trước các võ sĩ của Công an Nhân dân rồi tiếp đến là vượt qua đội Khánh Hòa tại bán kết. Trong trận chung kết, võ sĩ của 2 đội đã chơi cống hiến với các đòn tấn công hiệu quả và khép lại trận đấu, Bình Dương thắng Hà Nội với tỉ số 11-5 để đoạt ngôi vô địch.

Chức vô địch đồng đội nam kumite nhóm 1 ở ngày 29-11 cũng là tấm HCV thứ 2 của karate Bình Dương tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 tính tới lúc này.

Trên bảng tổng sắp huy chương, Hà Nội, Quân đội, Bình Dương, Công an Nhân dân, Thanh Hóa và Ninh Bình cùng có 2 HCV tuy nhiên Hà Nội đang xếp nhất do có thêm 4 tấm HCB và 3 HCĐ. Hiện tại, 23 đơn vị của môn karate đã giành được huy chương tính tới lúc này.

Tin cùng chuyên mục