“Các nội dung trẻ đã thi đấu trong ngày khai mạc của giải. Nhiều VĐV của chúng ta đã nỗ lực thể hiện được chuyên môn và giành thành tích”, HLV Bùi Đình Tiến của Đội tuyển jujitsu Việt Nam cho biết.
Chương trình khai mạc Giải vô địch Đông Nam Á 2026 đã diễn ra tối ngày 21-8 tại Campuchia. Ngay trong ngày đầu, võ sĩ jujitsu Việt Nam đã giành được 61 huy chương (21 HCV, 20 HCB, 20 HCĐ).
Các thành tích vô địch đầu tiên của Đội tuyển jujitsu Việt Nam có từ kết quả thi đấu của Nguyễn Thị Thanh Trúc (trên 70kg nữ), Phùng Thị Huệ (45kg nữ), Trần Hồng Ân (57kg nữ), Vũ Thị Anh Thư (63kg), Lê Minh Nhựt (trên 93kg nam), Đặng Đình Tùng (69kg nam), Cái Hồng Phúc/Nguyễn Nhật Thiên (Duo nam), Phùng Thị Hồng Ngọc/Nguyễn Ngọc Bích (Duo nữ), Nguyễn Ngọc Bích/Trịnh Kế Dương (Show nam nữ), Phùng Thị Hồng Ngọc/Nguyễn Ngọc Bích (Show nữ), Nông Anh Thơ (25kg, U12 nữ), Nguyễn Hữu Hoàng Kiên/Nguyễn Đức Anh (Show nam, U18), Phạm Thu Hà (48kg, U21 nữ), Trần Hồng Ân (57kg, U21 nữ), Ngô Thị Thảo Vân (70kg, U21 nữ), Huỳnh Ngọc Khôi Minh (trên 94kg, U21 nam), Phan Ngô Trường Kha (62kg, U21 nam), Nguyễn Đình Huy (69kg, U21 nam), Phạm Đức Bảo (85kg, U21 nam), Trần Bùi Hoàng Phúc/Cái Hồng Phúc (Duo nam, U21), Trần Bùi Hoàng Phúc/Nguyễn Thị Minh Thu (Duo nam nữ, U21), Nguyễn Nhật Thiên/Cái Hồng Phúc (Show nam, U21).
Trong số đó, võ sĩ Đặng Đình Tùng là tuyển thủ từng giành HCV tại SEA Games 33-2025.
Giải vô địch Đông Nam Á 2026 thu hút 504 võ sĩ của 8 quốc gia tại khu vực tranh tài. Với kết quả 21 HCV trong ngày đầu tranh tài, Đội tuyển jujitsu Việt Nam đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng. Xếp phía sau tạm thời hiện là chủ nhà Campuchia, Philippines và Singapore.
Đội tuyển jujitsu Việt Nam có hơn 80 võ sĩ tham gia giải năm nay.