Thể thao cộng đồng tạo lực hút du lịch

Những sự kiện thể thao cộng đồng không chỉ tạo nên không khí sôi động cho đô thị mà còn trở thành chất xúc tác thu hút du khách đến gần hơn với TPHCM và mở thêm dư địa tăng trưởng cho ngành du lịch thành phố.

Thể thao và du lịch song hành

Trong các ngày 29 và 30-8 tới đây, Saigontourist Group phối hợp Liên đoàn Xe Thể thao TPHCM tổ chức “Ngày hội Xe đạp Saigontourist Group vì cộng đồng năm 2026”, dự kiến thu hút hơn 1.000 người tham dự.

CN6a.jpg
Giải chạy Run To Live mùa 2 - Chạy vì cuộc sống năm 2025 thu hút 10.000 người tham dự (ẢNH: DŨNG PHƯƠNG)

Ngày hội gồm 3 hoạt động: thử thách đạp xe siêu bền, diễu hành xe đạp và giải đua xe đạp tranh Cúp Saigontourist Group vì cộng đồng 2026. Đây là sự kết hợp giữa thể thao, du lịch và hoạt động xã hội trong một hành trình trải dài từ khu trung tâm đến Cần Giờ, qua nhiều địa danh nổi tiếng của thành phố, giúp người tham gia trải nghiệm cảnh quan sinh thái, vừa khám phá ẩm thực địa phương.

Sự kiện này như một lát cắt tiêu biểu cho xu hướng du lịch thể thao đang phát triển mạnh tại TPHCM.

Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM Lê Trương Hiền Hòa thông tin, thành phố đang phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch, trong đó du lịch thể thao là một hướng đi giàu tiềm năng. Du khách tham dự các sự kiện thường đi cùng gia đình, bạn bè, thưởng thức ẩm thực, mua sắm và khám phá điểm đến, từ đó gia tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu tại TPHCM.

Tương tự nhiều tỉnh thành cả nước, TPHCM từng bước khai thác những loại hình thể thao phù hợp để hình thành sản phẩm mang bản sắc riêng. Sự bùng nổ của nhiều giải chạy (bán marathon, marathon, việt dã...) đã góp phần định hình diện mạo mới cho du lịch thành phố.

Từ Run To Live, Techcombank International Marathon, VnExpress Marathon đến HCMC Marathon..., hầu như tuần nào TPHCM cũng có giải chạy thu hút hàng ngàn vận động viên (VĐV). Khi một VĐV đến thành phố để tham gia sự kiện, lưu trú thêm vài ngày cùng người thân và tham gia hoạt động bên lề, hàng loạt lĩnh vực khác cùng được hưởng lợi. Khách sạn có thêm khách, nhà hàng tăng doanh thu, ngành vận tải, bán lẻ và những điểm vui chơi cũng được kích cầu.

Vừa tham gia giải VPBank Ho Chi Minh City Music Half Marathon 2026, chị Mai Thu Huế, ngụ TP Hà Nội, chia sẻ: Với tôi, mỗi giải chạy là một dịp thú vị để khám phá TPHCM đa sắc màu. Không chỉ tranh tài, những cung đường còn đưa chúng tôi đến những nơi đẹp và mới mẻ mà bình thường ít có dịp ghé qua.

Ở góc độ chuyên môn, TS Lý Đại Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM, nhận định, các hoạt động thể thao cộng đồng đang tạo nên một sản phẩm trải nghiệm đặc biệt.

Khi hàng ngàn VĐV cùng đi qua các biểu tượng như: Dinh Độc Lập, cầu Ba Son, trụ sở UBND TPHCM, cầu Thủ Thiêm, Thảo Cầm Viên..., đường đua không còn đơn thuần là nơi thi đấu, mà trở thành hành trình khám phá thành phố theo một cách rất khác.

Mũi nhọn cho kinh tế thể thao

Thống kê từ Sở Du lịch TPHCM, trong 8 tháng đầu năm 2026, thành phố đón khoảng 7,77 triệu lượt khách quốc tế (đạt 70,6% kế hoạch năm) và 35,5 triệu lượt khách nội địa (đạt 71% kế hoạch). Tổng thu du lịch ước đạt 259.696 tỷ đồng (hoàn thành 78,7% kế hoạch năm).

Riêng tháng 8, TPHCM ước đón 635.000 lượt khách quốc tế, 3,82 triệu lượt khách nội địa và đạt tổng thu du lịch 22.230 tỷ đồng. Trong số đó, mảng du lịch thể thao không chỉ tạo doanh thu từ vé và tài trợ mà còn lan tỏa nguồn thu hàng chục tỷ đồng mỗi mùa giải đến khách sạn, nhà hàng, vận tải, bán lẻ địa phương…

Theo Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân, thành phố nên chuyển từ “điểm đến tham quan” sang “điểm đến có lý do để quay lại”. Trong đó, lĩnh vực thể thao đang trở thành một lý do đủ sức thuyết phục. Một sự kiện chỉ kéo dài vài giờ nhưng có thể tạo nên chuyến du lịch 3-5 ngày.

Lợi thế của TPHCM là hệ sinh thái dịch vụ đã phát triển đồng bộ. Khách sạn, nhà hàng, trung tâm thương mại, tuyến phố đi bộ và không gian văn hóa có khả năng hấp thụ, khuếch đại hiệu quả kinh tế từ các sự kiện thể thao.

Thực tế cho thấy, biên độ ảnh hưởng của thể thao đang vượt khỏi khuôn khổ thi đấu. Từ những giải chạy, đạp xe, đua thuyền, liên hoan võ thuật quốc tế..., nhiều sự kiện đã được định hướng phát triển như những sản phẩm du lịch chuyên biệt, mang lại lợi ích kinh tế.

Đơn cử, thống kê từ ban tổ chức, giải vô địch Teqball thế giới 2024 tại đường đi bộ Nguyễn Huệ đã tiếp cận 470 triệu lượt khách hàng tiềm năng toàn cầu và mang lại tổng trị giá truyền thông khoảng 2,1 triệu USD. Liên hoan võ thuật quốc tế TPHCM 2025 cũng đã thu hút khoảng 35.000 khán giả, mang lại giá trị truyền thông 16,5 tỷ đồng.

Tại khu vực TPHCM trước đây, thể thao đêm phát triển mạnh mẽ với nhiều sự kiện như: Marathon TPHCM Midnight, HCM City Night Run cùng các cộng đồng chạy bộ, đạp xe và pickleball vào buổi tối..., góp phần làm phong phú đời sống đô thị hiện đại.

Trong khi đó, tại Bình Dương trước đây, phong trào thể thao cộng đồng thể hiện qua các sự kiện tiêu biểu như: giải việt dã chào năm mới BTV hay giải bóng đá cộng đồng Cúp Becamex Group.

Ở khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, nhiều giải marathon, đua thuyền, 3 môn phối hợp, bóng chuyền bãi biển... đã khai thác lợi thế biển một cách hiệu quả.

Tin cùng chuyên mục