Cú rút của Oscar Onely khiến Tour Down Under trở nên căng thẳng

Tay đua người Anh Oscar Onley (DSM–Firmenich PostNL) đã chiến thắng chặng 5 và khiến cuộc chiến áo cam cá nhân tổng sắp giải xe đạp Tour Down Under 2024 trở nên khó đoán.

Oscar Onley chiến thắng chặng 5 Tour Down Under
Oscar Onley chiến thắng chặng 5 Tour Down Under

Chặng thi đấu thứ 5 của Tour Down Under 2024 có lộ trình 129,3km từ Christies Beach đến Willunga Hill đã diễn ra với kịch bản không thể hấp dẫn hơn. Địa hình đồi dốc nhẹ nhưng đủ để khiến đoàn đua bị xé nhỏ ở giai đoạn cuối.

Đi đầu là bộ ba Oscar Onley, Stephen Williams (Israel–Premier Tech) và Jhonatan Narváez (Ineos Grenadiers). Phía sau, là nhóm tay đua rất mạnh Julian Alaphilippe (Soudal–Quick-Step), Bart Lemmen (Visma–Lease a Bike), Simon Yates (Jayco–AlUla) cắm đầu đuổi theo với khoảng cách chỉ 3 giây.

120eef72-21c0-4f27-961e-5d5721d188a3-2262.jpeg
Niềm vui của Oscar Onley

Trong khi đó, áo cam Isaac del Toro (UAE Team Emirates) rủ theo Valentin Paret-Peintre (Decathlon AG2R La Mondiale) cũng cố gắng nhảy vào nhưng không thể san bằng khoảng cách chỉ 6 giây so với nhóm đầu.

Tại đích đến, Oscar Onely rút thắng Stephen Williams để giành chiến thắng với thời gian 2 giờ 52 phút 23 giây. Kết quả này đã khiến trật tự bảng tổng sắp thay đổi khi Stephen Williams được thưởng 6 giây nhảy lên giành cá cam từ tay Isaac del Toro. Tuy nhiên, người về nhất chặng Oscar Onely cũng được thưởng 10 giây nên có tổng thời gian 16 giờ 8 phút 18 giây bằng với người đứng đầu Stephen Williams. Tuy nhiên, anh phải xếp sau vì kém hiệu số phụ. Điều này sẽ giúp chặng cuối từ Unley đến Lofty dài 128,2km hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn.

0c5895fe-cb28-45fe-820e-9fb2159749e6-7602.jpeg
Stephen Williams giành áo cam tổng sắp

Chiếc áo xanh dương tính điểm nước rút vẫn nằm trong tay Sam Welsford (Bora–Hansgrohe) - người đã chiến thắng 3 trong 5 chặng của giải - với 90 điểm. Trong khi đó, chiếc áo trắng chấm xanh lá cây dành cho vua leo núi sẽ khó thoát khỏi Luke Burns (tuyển Australia) với 43 điểm, hơn 20 điểm so với người thứ hai Jardi Christiaan van der Lee (EF Education–EasyPost).

Tin cùng chuyên mục