Chủ tịch UCI ‘nắn gân’ các ngôi sao xe đạp việt dã

Chủ tịch Liên đoàn xe đạp thế giới (UCI) David Lappartient sẽ thay đổi điều lệ buộc các tay đua phải tham dự đủ các chặng World Cup xe đạp việt dã sau khi nhiều ngôi sao bỏ các chặng.
Chủ tịch Liên đoàn xe đạp thế giới (UCI) David Lappartient
Chủ tịch Liên đoàn xe đạp thế giới (UCI) David Lappartient

Làng xe đạp việt dã đang xôn xao khi chủ tịch UCI David Lappartient dọa sẽ thay đổi điều lệ buộc các tay đua phải tham gia tất cả các cuộc đua ở UCI World Cup, vì lo ngại ngày càng tăng của các tay đua bỏ giải vì lịch thi đấu dày.

Quan điểm của ông về vấn đề này rất rõ ràng, UCI World Cup phải là ưu tiên hàng đầu cho các tay đua. Nhưng vài năm gần đây, ngay cả những tay đua dày dạn kinh nghiệm như Lars van der Haar cũng bỏ bảng tổng sắp ở UCI World Cup, vì giải này mở rộng từ 9 lên 14 chặng đua. Lịch đã quá kín, nhiều người (tay đua, huấn luyện viên, nhân viên) ủng hộ Lars van der Haar và yêu cầu xin giảm lịch tổ chức World Cup để có thể thi đấu suốt cả mùa giải và không phải hy sinh. Mới đây, ngôi sao Thibau Nys cũng bỏ chặng UCI World Cup để đua một giải khác tại Bỉ.

Các giải đua xe đạp việt dã ở châu Âu luôn có lượng người xem lớn

Các giải đua xe đạp việt dã ở châu Âu luôn có lượng người xem lớn

Tuy nhiên, việc giảm số lượng chặng đua không phải là điều Lappartient nghĩ đến mà thay vào đó sẽ là những quy định, ràng buộc nhằm trừng phạt tay đua chọn bỏ qua các chặng đấu.

Chủ tịch UCI David Lappartient nói: “Nếu một tay đua xe đạp việt dã thích một cuộc thi khác thay vì chặng đua UCI World Cup đang diễn ra, anh ta sẽ không được tham gia vào chặng UCI World Cup tiếp theo và do đó cũng không tham gia Giải vô địch thế giới. UCI World Cup không phải giải đấu mà bạn có thể chọn những chặng mình thích. Mọi người cần tham gia đầy đủ”.

Thibau Nys bỏ UCI World Cup để đua một giải cấp quốc gia

Thibau Nys bỏ UCI World Cup để đua một giải cấp quốc gia

Những phát biểu này chắc chắn sẽ gây chấn động lớn trong giới thể thao. Nếu Chủ tịch UCI David Lappartient thực sự làm điều đã nói thì không chỉ Thibay Nys, Lars van der Haar mà nhiều ngôi sao lớn như: Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Tom Pidcock,… chỉ đua một số chặng trong lịch UCI World Cup và do đó sẽ tự động bị loại khỏi Giải vô địch thế giới. Và khi đó, giải vô địch thế giới xe đạp việt dã sẽ mất đi sức hút đáng kể.

Tin cùng chuyên mục