Christophe Laporte khẳng định sức mạnh

Tay đua người Pháp Christophe Laporte (Jumbo-Visma) đã chiến thắng chặng thứ 3 để củng cố áo vàng tổng sắp giải xe đạp Critérium du Dauphiné 2023.
Christophe Laporte ăn mừng chiến thắng
Christophe Laporte ăn mừng chiến thắng

Chặng thi đấu thứ ba của Critérium du Dauphiné 2023 có lộ trình 194,5km từ Monistrol-sur-Loire đến Le Coteau. Đây là chặng thi đấu dài và cũng rất nặng về đèo dốc.

Tuy nhiên, sau 100km đầu tiên, tình hình vẫn không có gì đặc biệt khi nhóm đông tay đua mạnh vẫn bám sát nhau. Khoảng 60km cuối, diễn biến thi đấu mới bắt đầu nóng lên khi các đội thay nhau tấn công nhắm vào Christophe Laporte, người đang giữ cả áo vàng lẫn áo xanh lá cây tổng sắp của cuộc đua.

Một vụ tai nạn ở chặng 3

Một vụ tai nạn ở chặng 3

Tầm 49km, khi những cuộc tấn công đang quyết liệt thì một vụ tai nạn dính chùm đã xảy ra trên một đoạn đường hẹp. Tuy nhiên, sau đó vẫn không có tay đua nào có thể thoát đi bởi sự kìm kẹp của Jumbo-Visma. Đồng thời những đội đua sở hữu những chân rút mạnh như UAE Emirates, Lotto–Dstny,.. cũng lên hỗ trợ Jumbo-Visma để đưa đoàn đông về rút.

Một vụ tai nạn chùm đông nữa xảy ra khi cách đích 1,7km nhưng Christophe Laporte may mắn không dính vào. Kết quả trong đợt nước rút về đích, tay đua người Pháp đã xuất sắc vượt qua Matteo Trentin (UAE Emirates), Milan Menten (Lotto–Dstny cán),.. để cán mức đầu tiên với thời gian 4 giờ 43 phút 28 giây.

Christophe Laporte chia sẻ niềm vui với đồng đội

Christophe Laporte chia sẻ niềm vui với đồng đội

Chiến thắng này giúp Christophe Laporte củng cố vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp của mình. Sau 3 chặng, Christophe Laporte (Jumbo-Visma) vẫn mặc áo vàng cá nhân tổng sắp với thành tích 12 giờ 21 phút 28 giây, đào sâu cách biệt với người xếp thứ hai Julian Alaphilippe (Soudal–Quick-Step) lên 11 giây. Christophe Laporte cũng thâu tóm luôn chiếc áo xanh lá cây tính điểm nước rút tổng sắp với 78 điểm.

"Đây là một chiến thắng bất ngờ, nhưng tất nhiên tôi rất hài lòng với kết quả này. Một phần bởi tôi cũng không quá cần thiết cho chiến thắng này. Chặng này thực sự là sân khấu dành cho những vận động viên chạy nước rút thuần túy, nhưng khi có được thuận lợi, tôi đã trao đổi với ban huấn luyện là tôi muốn tham gia cạnh tranh nước rút”, Christophe Laporte chia sẻ.

Tin cùng chuyên mục